Cử tri quận Hà Đông đề nghị sớm hoàn thành tuyến đường Ngô Quyền

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/11, Tổ đại biểu số 10, HĐND TP Hà Nội khóa XIV (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, tại phường Quang Trung (quận Hà Đông).

Tuyến đường Ngô Quyền (quận Hà Đông) sau 6 năm thi công phia 2 đầu vẫn chưa được thực hiện xong.
Dự án mở rộng tuyến đường Ngô Quyền (quận Hà Đông) sau 6 năm thi công vẫn chưa xong. Ảnh chụp đầu đường Ngô Quyền phía chùa Ngòi vẫn bị thắt "cổ chai"
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cử tri phường Quang Trung (quận Hà Đông) đã kiến nghị với quận Hà Đông, các đại biểu HĐND TP Hà Nội các nội dung như: Dự án đường Ngô Quyền dài hơn 1km đã thi công 6 năm nhưng hai đầu vẫn chưa hoàn thành, gây ùn tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông; xác định vị trí giải tỏa đoạn cuối của tuyến đường Lý Thường Kiệt để các hộ dân ở đây biết; nâng cao mặt đường đối với 2 tuyến đường Trần Đăng Ninh và Lý Thường Kiệt để khi mưa to đường không bị ngập và ngập vào nhà dân. Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đoạn qua địa bàn quận thi công lâu gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông... vì vậy, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án. Thực hiện việc hạ ngầm dây điện và lát vỉa hè đối với tuyến đường Quang Trung; nâng mức phụ cấp cho tổ trưởng tổ dân phố…

Giải đáp những kiến nghị của cử tri trên địa bàn quận, ông Lê Cường - Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ xem xét giải quyết sớm những việc trong thẩm quyền. Về tuyến đường Ngô Quyền 6 năm vẫn chưa hoàn thành, ông Cường cho biết, các hộ dân hiện vẫn chưa giải tỏa được cơ bản sai về giao đất trái thẩm quyền. Tới đây, quận Hà Đông sẽ đẩy nhanh việc giải tỏa các hộ trong diện phải di dời để sớm thi công tuyến đường. Bên cạnh đó, UBND quân Hà Đông cũng giao cho đơn vị thi công rà soát toàn tuyến đường từ lát vỉa hè, đường điện, cột điện… để khi hoàn thành tuyến đường Ngô Quyền được đảm bảo đồng bộ, an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, về việc hạ ngầm đường điện và lát vỉa hè tuyến đường Quang Trung, Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, quận Hà Đông đã được thành phố đồng ý cho hạ ngầm và lát lại vỉa hè toàn tuyến đường Trần Phú, Quang Trung. UBND quận Hà Đông dự kiến sẽ sớm thực hiện, dự kiến hoàn thành trước tháng 8/2015.…
Đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, sau hội nghị tiếp xúc cử tri này, UBND quận Hà Đông cần giao cho các phòng, ban thực hiện ngay các kiến nghị của cử tri và đưa ra lộ trình, có kiểm tra, giám sát để buổi tiếp xúc cử tri tới có báo cáo kết quả thực hiện. Về vấn đề kiến nghị nâng mức phụ cấp đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ kiến nghị lên HĐND TP để xem xét thực hiện trong thẩm quyền.

Riêng về vấn đề đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, đây là dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư. UBND TP cũng đã đề nghị với Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ dự án và phía Bộ GTVT cũng rất muốn đẩy nhanh tiến độ của dự án. Tuy nhiên đây là dự án lớn, phụ thuộc vào nhiều vấn đề như: Nguồn vốn, giải phóng mặt bằng... do đó dự án vẫn chưa được đẩy nhanh như mong muốn...

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cử tri phường Quang Trung đã được nghe đại diện Tổ đại biểu số 10 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XIV (nhiệm kỳ 2011-2016); nghe thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2014 và các kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2015; các kiến nghị của c
tri quận Hà Đông trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần