Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/6, Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội (thuộc đơn vị bầu cử số 8) quận Hoàng Mai đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đã báo cáo với các đại diện cử tri chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội. Đồng thời, trình bày báo cáo của UBND TP Hà Nội trả lời 10 kiến nghị của cử tri quận Hoàng Mai.

Sức ép từ đô thị hóa

Trong 10 kiến nghị, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc như những bất cập trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị như: điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, xây dựng hạ tầng giao thông, quy hoạch, bãi đậu xe. Các cử tri phường Đại Kim, khu giãn dân Đầm Đào (phường Thanh Trì), Khu chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh đã đề xuất, kiến nghị với các đại biểu HĐND TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 8 những vấn đề liên quan đến đời sống người dân.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức đã trình bày báo cáo của UBND TP Hà Nội trả lời 10 kiến nghị của cử tri quận Hoàng Mai. Ảnh AT
Đại biểu Nguyễn Minh Đức đã trình bày báo cáo của UBND TP Hà Nội trả lời 10 kiến nghị của cử tri quận Hoàng Mai. Ảnh AT

Đáng chú ý là kiến nghị thu hồi các ô đất của Tổng công ty HUD thuộc dự án khu Đô thị Tây Nam Linh Đàm và Pháp Vân - Tứ Hiệp đã để trống quá lâu không chịu đầu tư xây dựng, lãng phí nguồn tài nguyên. UBND TP đã có chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đưa dự án của Tổng công ty HUD vào kế hoạch thanh tra năm 2022 để xử lý theo quy định.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức khẳng định, đây là kết quả của các buổi làm việc của tổ đại biểu HĐND TP, đơn vị bầu cử số 8 với UBND TP, các sở, các ban thuộc HĐND TP. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, HĐND TP sẽ tiếp tục kiến nghị giải quyết theo quy định.

Cử tri Nguyễn Ngọc Hường (phường Định Công) kiến nghị các cấp có thẩm quyền có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Ảnh AT
Cử tri Nguyễn Ngọc Hường (phường Định Công) kiến nghị các cấp có thẩm quyền có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Ảnh AT

Các cử tri đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm. Hội nghị tiếp xúc cử tri đã giành phần lớn thời gian để nghe 7 kiến nghị của cử tri.

Cử tri Nguyễn Ngọc Hường (phường Định Công) nêu ý kiến: Hiện cả nước có 1,4 triệu lao động thất nghiệp, 1,3 triệu lao động phải về quê sinh sống do mất việc làm. Các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn sau thời gian dài cả nước bị dịch Covid-19, đề nghị các đại biểu HĐND TP Hà Nội kiến nghị các cấp có thẩm quyền có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động.

Cử tri Nguyễn Xuân Điền (phường Đại Kim) kiến nghị các đại biểu HĐND TP làm việc với các cấp có thẩm quyền, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai dự án bãi đậu xe, hạ tầng giao thông trên địa bàn phường. Ảnh: AT
Cử tri Nguyễn Xuân Điền (phường Đại Kim) kiến nghị các đại biểu HĐND TP làm việc với các cấp có thẩm quyền, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai dự án bãi đậu xe, hạ tầng giao thông trên địa bàn phường. Ảnh: AT

Cử tri Trịnh Văn Bảy, Chủ tịch Hội CCB phường Hoàng Liệt đặt vấn đề: “Mặc dù được quận cho xây mới 3 trường học, nâng số trường công lập lên con số 7 (2 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS) nhưng mới chỉ đáp ứng 50-60% nhu cầu. Các nhà trường vẫn phải dạy học cả chủ nhật, luân phiên nghỉ trong tuần ảnh hưởng lớn đến việc học tập của các con. Trong khi đó, 3 khu quy hoạch trường học nhưng chủ đầu tư HUD bỏ hoang phí 20 năm nay, gây bức xúc trong dư luận. Cử tri phường Hoàng Liệt kiến nghị thu hồi đất để đầu tư xây dựng trường.”

Cử tri Nguyễn Xuân Điền (phường Đại Kim) ý kiến về Dự án điểm đỗ xe công cộng kết hợp với trồng cây xanh rộng 1,6ha do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội phải hoàn thành từ quý 3 năm 2018, đến nay vẫn chưa triển khai. Dự án đường nội đô đi qua 2 khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ do Vinaconex 2 làm chủ đầu tư quá hạn 7 năm gây nhiều bức xúc cho người dân, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do mặt đường lồi lõm. Cử tri kiến nghị các đại biểu HĐND TP làm việc với các cấp có thẩm quyền, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai dự án.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VT
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VT

Cử tri Nguyễn Hải Đăng (phường Lĩnh Nam) nêu kiến nghị của người dân ngoài đê sông Hồng (8 tổ dân phố với 11.000 người) 6 năm qua không được cấp phép xây dựng nhà.

Ngoài ra, các cử tri kiến nghị về việc không tăng định biên các trường học gặp khó khăn khi hợp đồng với giáo viên; chế độ đối với đội ngũ nhân viên y tế cơ sở hiện nay còn quá nhiều bất cập, khiến cho đời sống của nhân viên y tế phường gặp không ít khó khăn, nhiều người phải bỏ nghề.

Trung bình mỗi năm số lượng học sinh tăng từ 4.000- đến 5.000 em, cá biệt như năm học tới tăng 5.430 học sinh. Nhưng từ năm học 2017-2018 đến nay, quận Hoàng Mai không được tăng bất cứ định biên giáo viên nào. Ảnh AT
Trung bình mỗi năm số lượng học sinh tăng từ 4.000- đến 5.000 em, cá biệt như năm học tới tăng 5.430 học sinh. Nhưng từ năm học 2017-2018 đến nay, quận Hoàng Mai không được tăng bất cứ định biên giáo viên nào. Ảnh AT

7 kiến nghị của cử tri đều đúng, trúng

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm thay mặt chính quyền địa phương giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Theo ông Tâm, quận Hoàng Mai đang đứng trước sức ép rất lớn của quá trình đô thị hóa, dân số tự nhiên tăng cao, trung bình mỗi năm số lượng học sinh tăng từ 4.000- đến 5.000 em, cá biệt như năm học tới tăng 5.430 học sinh. Nhưng từ năm học 2017-2018 đến nay, quận không được tăng bất cứ định biên giáo viên nào.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, quận Hoàng Mai cơ bản được kiểm soát dịch Covid-19, GRDP 6 tháng tăng 7,79%; cân đối thu- chi ngân sách được đảm bảo, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng cao đạt 54,9 dự toán (tăng 15,5% so với cùng kỳ); tổ chức thành công thi đấu môn cầu mây SEA Games 31, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được tăng cường.

Trong các vấn đề được đưa ra tại buổi tiếp xúc, UBND quận Hoàng Mai sẽ nhanh chóng thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch UBND quận kiến nghị tổ đại biểu HĐND TP, chuyển kiến nghị đến các cấp để có trả lời cử tri các kỳ họp sau.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, đơn vị bầu cử số 8 khẳng định, 10 kiến nghị trước đây và 7 kiến nghị mới đây đều đúng, trúng, phản ánh chính xác tình hình tại cơ sở, nguyện vọng của đông đảo người dân. 

Với 10 kiến nghị, UBND TP đã có trả lời và Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã tiếp thu, tổ đại biểu HĐND TP đề nghị chính quyền địa phương tiến hành triển khai thực hiện. Các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND TP sẽ tổng hợp và báo cáo HĐND TP tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP sắp diễn ra.