Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị chia tách các tổ dân phố đông dân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 18/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị tới các đại biểu HĐND TP, đề xuất chia tách tổ dân phố, bổ sung thêm tổ phó tổ dân phố đông dân. Trong đó, cử tri Vũ Mạnh Đảng - Tổ trưởng Tổ dân phố  22 phường Thanh Xuân Trung cho biết, Tổ dân phố số 22 gồm cư dân sinh sống ở 2 ngõ 234 và ngõ 263 đường Nguyễn Trãi, cư dân sinh sống ở chung cư Golden Land 275 đường Nguyễn Trãi (được sáp nhập năm 2020).

“Hiện nay, có thêm cư dân toà Gold Tower phía giáp đường Nguyễn Trãi về ở, nâng tổng số hộ dân của tổ dân phố lên 946 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Chúng tôi kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép thành lập thêm tổ dân phố” - cử tri Vũ Mạnh Đảng kiến nghị.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Mạnh Cường (phường Khương Đình) cho hay, hiện nay, cơ cấu cán bộ tổ dân phố gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó tổ dân phố. Tuy nhiên, quy mô số hộ gia đình tại nhiều tổ rất lớn, khối lượng công việc trong tổ nhiều. Do vậy, cử tri kiến nghị UBND TP nghiên cứu phương án trình HĐND TP xem xét bổ sung thêm 1 tổ phó với các tổ dân phố có trên 800 hộ dân.

Ngoài ra, cử tri phường Thanh Xuân Trung kiến nghị UBND TP quan tâm, chỉ đạo Công ty cấp nước sạch Hà Nội lắp đường ống cung cấp nước sạch trực tiếp đến từng hộ dân tại các khu nhà tập thể cũ. Cử tri phường Thượng Đình kiến nghị UBND TP chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thoát nước giai đoạn 2 tránh gây úng ngập khu vực phố Giáp Nhất khi trời mưa.

Cử tri quận Thanh Xuân nêu kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri
Cử tri quận Thanh Xuân nêu kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri

Cử tri phường Thượng Đình kiến nghị UBND TP tạm bàn giao khu đất làm sân bóng Thượng Đình lại cho phường để làm sân chơi chung phục vụ cho Nhân dân trên địa bàn; cử tri phường Hạ Đình kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường Vương Thừa Vũ nối ra đường Vành đai 3 (đoạn từ đầu ngã 3 ngách 460/44 đường Khương Đình nối ra đường Nguyễn Xiển)...             

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã giải đáp, trả lời cụ thể những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền. Trong đó, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, việc chia tách tổ dân phố thuộc thẩm quyền của TP. Để chia tách tổ dân phố có đông các hộ dân, quận sẽ nghiên cứu chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, báo cáo TP qua Sở Nội vụ.

Thay mặt Tổ đại biểu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp thu, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền của quận; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.