Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị thu hồi dự án chậm triển khai

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 10/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP (Đơn vị bầu cử số 7) đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP.

Đại biểu Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn HANDIC đã báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị với các đại biểu một số vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri Nguyễn Văn Hùng (phường Khương Đình) đề nghị TP chỉ đạo Chủ đầu tư dự án sớm sửa chữa đường dạo, lan can xích của hồ Khương Trung I và bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy định, để đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị. Đồng thời, các đơn vị chức năng sớm có phương án sửa chữa, cải tạo mặt đường, hệ thống thoát nước tuyến phố Bùi Xương Trạch để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Cử tri Nguyễn Mạnh Thắng (phường Nhân Chính) kiến nghị TP chỉ đạo các sở, ngành làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội - Chủ đầu tư Dự án “Công trình đầu tư xây dựng công trình hành chính, văn hóa và y tế" tại Khu đất C2 (có diện tích khoảng 2.054m2) - khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính để sớm đầu tư xây dựng công trình đúng mục đích. Nếu chủ đầu tư không có kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án cụ thể, đề nghị TP xem xét thu hồi dự án để phục vụ các công trình dân sinh.

Cử tri Nguyễn Văn Hùng (phường Khương Đình) đề nghị TP chỉ đạo Chủ đầu tư dự án sớm sửa chữa đường dạo, lan can xích của hồ Khương Trung I và bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy định
Cử tri Nguyễn Văn Hùng (phường Khương Đình) đề nghị TP chỉ đạo Chủ đầu tư dự án sớm sửa chữa đường dạo, lan can xích của hồ Khương Trung I và bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy định

Cử tri Nguyễn Bằng Đoàn (phường Phương Liệt) đề nghị, để từng bước xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hoá, cũng như đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân khu dân cư 16 phường Phương Liệt có địa điểm để tổ chức sinh hoạt, hội họp, mong TP quan tâm, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện theo lộ trình, tiến độ cụ thể, rõ ràng để sớm bàn giao 2 gian nhà thuộc ngõ 120 Định Công (phường Phương Liệt) cho quận Thanh Xuân quản lý để làm nhà hội họp cho khu dân cư.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Anh Dũng (phường Khương Trung) cho biết, Công ty du lịch Đống Đa thuê hơn 1000 m2 đất tại số 59 phố Khương Trung (phường Khương Trung), được cấp sổ đỏ năm 2013 với mục đích làm văn phòng. Tuy nhiên, nhiều lần UBND phường Khương Trung kiểm tra đều xác nhận hiện trạng sử dụng sai mục đích, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Cử tri kiến nghị TP chỉ đạo xử lý để đảm bảo mỹ quan đô thị và không gây lãng phí đất đai (phường Khương Trung hiện nay không có nhà văn hóa, 13/23 khu dân cư không có nhà hội họp).

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã giải đáp, trả lời cụ thể những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri quận Thanh Xuân. “Các nội dung cử tri kiến nghị, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã trả lời khá toàn diện, đầy đủ, có quan điểm cụ thể của quận” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhận xét. Đồng thời giải đáp, trao đổi thêm từng ý kiến kiến nghị.

“Các nhóm kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân nêu với đại biểu HĐND TP phần lớn liên quan đến công tác quản lý nhà đất trên địa bàn, liên quan đến vấn đề xử lý xây dựng nhà hội họp, sinh hoạt chung, phục vụ đời sống Nhân dân. Chúng tôi kiến nghị lãnh đạo quận đưa vào một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần phải được chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.