Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị xóa bỏ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/12, các đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của UBND quận tới 11 phường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cử tri Trần Thị Thái Hòa (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) kiến nghị xóa bỏ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND TP đã thông báo tới cử tri quận Thanh Xuân về kết quả Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp đã xem xét 22 báo cáo và biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết (trong đó có 8 Nghị quyết thường kỳ và 12 Nghị quyết chuyên đề quan trọng) với tỷ lệ nhất trí cao.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Thái Hòa (phường Phương Liệt) cho biết, phường Phương Liệt có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua phường dài hơn 1km, có 12 điểm giao cắt đường sắt với đường bộ, trong đó 7 điểm có rào chắn, 2 điểm lắp đặt rào chắn tự động, còn lại 3 điểm đường ngang người dân tự mở, không có rào chắn hay đèn tín hiệu, chỉ có biển cảnh báo được làm thủ công với dòng chữ “Chú ý tàu hỏa”. Mặt khác, toàn tuyến chỉ có hàng rào bảo vệ phía sát đường Giải Phóng, phía bên trong nơi nhiều hộ dân sinh sống không có hàng rào bảo vệ, nhà chỉ cách mép đường ray khoảng 2 mét.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP (Đơn vị bầu cử số 7) tiếp thu, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền của quận

Hàng ngày rất nhiều phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp và người đi bộ lưu thông qua các điểm giao cắt đường sắt với đường bộ, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Tại một số đường ngang, tầm quan sát của các phương tiện bị hạn chế, các phương tiện đi từ trong ngõ ra khó nhìn thấy được chướng ngại vật nên rất dễ xảy ra tai nạn. Người dân sinh sống sát khu vực đường sắt cũng như chính quyền địa phương rất lo lắng, đặc biệt mất an toàn và nguy hiểm đối với người già, trẻ em.

“Từ thực trạng trên, đề nghị TP quan tâm, xem xét để đầu tư lắp đặt các điểm rào chắn (barie), biển cảnh báo hiện đại để người dân dễ nhận biết; tổ chức xóa bỏ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt; và xử lý nghiêm và phạt nặng các trường hợp vi phạm, cố tình vượt rào chắn đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ báo tàu đang đến.

Thay mặt Tổ đại biểu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp thu, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền của quận; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần