Cử tri Ứng Hòa kiến nghị xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/6, tại xã Viên Nội, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 15) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông báo tới cử tri thời dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa XV; báo cáo tóm tắt kết quả tình hình kinh tế - xã hội của TP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri huyện Ứng Hòa tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.
Cử tri xã Viên Nội phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Cử tri huyện Ứng Hòa đã đưa ra 16 ý kiến phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc. Trong đó cấp bách nhất là kiến nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc xử lý ngay tình trạng xe quá khổ, quá tải làm phá hỏng đường đê đoạn qua địa bàn một số xã của huyện. Đáng chú ý, nhiều ý kiến của cử tri phản ánh tình hình an ninh nông thôn đang ở mức cảnh báo cần được các cơ quan chức năng mạnh tay ngăn chặn, xử lý nghiêm. Cụ thể, nạn trộm cắp xe máy thường xuyên diễn ra ngay tại các khu dân cư trên địa bàn một số xã như Viên An, Viên Nội, Cao Thành.

Cử tri huyện Ứng Hòa cũng đề nghị TP tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ các xã xây dựng NTM phấn đấu về đích năm 2018, đặc biệt là các tiêu chí: Cơ sở vật chất trường học, chợ nông thôn, thu nhập. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ mong muốn TP sớm đầu tư xây dựng trạm cấp nước sạch liên xã phục vụ nhu cầu sinh hoạt góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời, chỉ đạo công ty Điện Lực thực hiện di dời trạm biến áp và đường dây điện trần ra khỏi khu dân cư đông đúc để tránh gây nguy hiểm cho người dân nhất là trong mùa mưa bão.

Tất cả những ý kiến của cử tri đều được đại biểu HĐND TP ghi nhận và khẳng định tổng hợp chuyển tới HĐND TP và các cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất.