Cử tri xúc động đến bật khóc khi bỏ phiếu bầu cử ngay tại giường bệnh Bệnh viện Việt Đức

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cử tri Nguyễn Văn Sơn đã thực hiện quyền công dân ngay tại giường bệnh Bệnh viện Việt Đức, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Tổ bầu cử lưu động thuộc đơn vị bầu cử số 4, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm hướng dẫn cử tri Nguyễn Văn Sơn thủ tục bầu cử
Sáng 23/5, tổ bầu cử lưu động thuộc đơn vị bầu cử số 4, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm tổ chức bầu cử cho cử tri Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú Bắc Giang) ngay tại giường bệnh khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
 Cử tri xúc động bỏ phiếu bầu cử ngay tại giường bệnh Bệnh viện Việt Đức
Cử tri Nguyễn Văn Sơn phẫu thuật cột sống ngày 17/5, hiện đang trong quá trình điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức. Cùng với đó, dịch bệnh Covid – 19 có diễn biến phức tạp tại quê nhà Bắc Giang, do vậy, UBND phường Hàng Bông và Bệnh viện Việt Đức rà soát phối hợp tổ chức bầu cử ngay tại Bệnh viện, bảo đảm quyền bầu cử của công dân.
 Tổ bầu cử lưu động trao thẻ cử tri đóng dấu “Đã bỏ phiếu” cho cử tri Nguyễn Văn Sơn 
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông cho biết, Ủy ban bầu cử quận Hoàn Kiếm chỉ đạo tổ bầu cử lưu động tổ chức bầu cử cho bệnh nhân theo đúng quy trình, quy định đồng thời bảo đảm nguyên tắc phòng chống dịch tại bệnh viện.
 Cử tri Nguyễn Văn Sơn xúc động trong lần bỏ phiếu đặc biệt 
Sau khi được hướng dẫn cụ thể và trực tiếp bỏ phiếu ngay tại chỗ, cử tri Nguyễn Văn Sơn bày tỏ xúc động được thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng ngay cả khi điều trị bệnh nặng tại giường bệnh. “Rất xúc động, rất đáng nhớ, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tổ bầu cử đã tận tình chu đáo giúp tôi thực hiện quyền công dân”, cử tri Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần