Kinhtedothi - Ngày 5/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ thông quan trở lại từ ngày 15/4. Để đảm bảo tuyệt đối “vùng xanh an toàn” trong khu vực cửa khẩu, mọi cá nhân khi vào phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Cụ thể, theo văn bản số 1190/UBND-VP vừa được UBND TP Móng Cái ban hành, tất cả cá nhân vào khu vực Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Cổng vào Lối mở Km3+4 Hải Yên (kể cả cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trong khu vực cửa khẩu) đều phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên (test nhanh) Covid-19 và tự trả phí. Mức thu không quá 50.000 đồng/lần test, hoặc test miễn phí khi các cá nhân tự mua test. Nếu có kết quả âm tính mới được vào khu vực cửa khẩu, lối mở.
Trường hợp dương tính, tổ kiểm soát phối hợp với Trung tâm Y tế TP Móng Cái triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo phương án của Liên ngành khối cửa khẩu.
Người ra vào khu vực Cửa khẩu cầu Bắc Luân II sẽ phải test nhanh Covid-19.
Đồng thời, TP Móng Cái tiếp tục thực hiện nghiêm việc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP đối với tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhân viên, người làm việc trong khu vực cửa khẩu, lối mở.
TP Móng Cái giao tổ trưởng 2 tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên phối hợp với Công ty CP Thành Đạt, Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương bố trí nhân lực, chuẩn bị vật tư y tế, test nhanh để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả trường hợp vào trong khu vực cửa khẩu, lối mở đảm bảo quy trình, quy định của ngành Y tế.
Trạm kiểm dịch y tế Quốc tế Móng Cái, Trạm kiểm dịch Y tế Km3+4 Hải Yên sẽ phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu, tổ công tác bố trí đầy đủ nhân lực, hướng dẫn, tham gia lấy mẫu xét nghiệm; kiểm tra các loại vật tư y tế đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng quy trình, quy định.
Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chịu trách nhiệm, chủ trì với các đơn vị, doanh nghiệp trong khu vực cửa khẩu tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm soát, thực hiện test nhanh đối với các trường hợp vào trong khu vực cửa khẩu, lối mở.
Mục đích của việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nêu trên là thiết lập "vùng xanh", "luồng xanh", khu vực an toàn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ổn dịnh trong thời gian tới khi hoạt động thương mại biên mậu mở trở lại.
Theo UBND TP Móng Cái, TP sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định; trong đó, áp dụng biện pháp thu hồi Thẻ ra vào khu vực cửa khẩu; đình chỉ Thủ tục thông quan từ 15 - 30 ngày; đưa vào khu cách ly y tế 7 ngày (theo quy định về cách ly nghi nhiễm).
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.