Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ

PHẠM CÔNG/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân ùn ùn qua cửa ngõ để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến nhiều tuyến đường tắc nghẽn.

Theo thông báo chính thức từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày (thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ bù vào thứ Hai). Do hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 1
 Do đây là kỳ nghỉ dài, từ chiều thứ 6 (8/4) người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê.
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 2
 Một thanh niên hớt hải lên xe dọc đường để kịp chuyến.
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 3
Tại các bến xe, do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên lượng hành khách bắt đầu ổn định trở lại. 
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 4
 Số phương tiện bắt đầu tăng cao vào buổi chiều trên đường Nguyễn Xiển.
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 5
 Hiện tượng xung đột giao thông bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố.
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 6
 Lực lượng chức năng có mặt thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông.
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 7
 Càng về cuối giờ, lượng phương tiện tham gia giao thông càng trở nên đông đúc.
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 8
Trên đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đi lên cả vỉa hè. 
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 9
 Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải chen chúc di chuyển trên đường...
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 10
... với mật độ giao thông tăng cao.
Cửa ngõ Hà Nội đông như nêm trong ngày người dân về nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 11
 Đến khoảng 19h, áp lực giao thông hướng Thủ đô về các tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Cập nhật tại các bến xe, được biết tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên sản lượng hành khách tới bến xe tăng hơn.

Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành cho biết, dịp nghỉ lễ này kéo dài 3 ngày. Hôm nay dự kiến có khoảng hơn 500 lượt xe tương đương với hơn 3 nghìn hành khách, khoảng 50% so với trước dịch. Hành khách chủ yếu đi 4 tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.

Tại bến xe Mỹ Đình, dù lượng hành khách có tăng nhưng chỉ đạt khoảng 50% so với trước dịch bệnh. Trong ngày hôm nay bến xe dự kiến khoảng hơn 400 lượt xe xuất bến, tương đương gần 2.000 hành khách. Để chuẩn bị lượt xe tăng cường phục vụ nhu cầu của hành khách, đã có nhiều nhà xe đăng ký xe tăng cường để sẵn sàng phục vụ.

Còn tại bến xe Nước Ngầm, Phó Giám đốc Trịnh Hoài Lam chia sẻ, dự báo lượng khách vào cuối tuần sẽ tăng đột biến, bến xe Nước Ngầm đã có kế hoạch cụ thể trong việc đảm bảo đầu xe, số chuyến đăng ký hoạt động và có thể tăng tần suất để phục vụ người dân.