Cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc ngày đầu nghỉ lễ
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay có tới 5 ngày nghỉ nên mật độ người dân đổ về quê hoặc đi du lịch xa tăng đột biến. Điều này khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây và phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt người và xe.
Theo ghi nhận, tình trạng ùn tắc xuất hiện từ sáng ngày 27/4, tập trung tại khu vực Quốc lộ 1, cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh giáp với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, như: ngã 3 Tân Vạn, cầu Đồng Nai, ngã tư Vũng Tàu...lượng xe đông đúc chủ yếu là xe máy và ô tô cá nhân.

Tại cửa ngõ phía Đông, khu vực nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây lượng phương tiện gia tăng đột biến. Không khả quan hơn, đường Nguyễn Thị Định ra phà Cát Lái và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cũng ùn ứ ngày đầu nghỉ lễ.
Tại đây, các xe nối đuôi nhau dài hàng km, nhích từng chút một trên đường Mai Chí Thọ để chờ ra khỏi Thành phố. Vì lượng phương tiện đổ dồn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây tăng cao, lực lượng chức năng phải chặn lối vào cao tốc khiến cho các phương tiện di chuyển theo đường Quốc lộ 1 nên xảy ra ùn tắc.
"Ngoài chặn lối vào cao tốc, còn phải bố trí thêm nhân sự phối hợp cùng CSGT để điều tiết xe chạy thẳng về xa lộ Hà Nội để tránh dồn đến điểm ùn tắc" - đại diện Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho hay.
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, một cán bộ CSGT cho biết, nguyên nhân ùn ứ là do trong ngày đầu nghỉ lễ lượng xe cộ đi qua đoạn này tăng đột biến, cộng với lượng xe container vào phà Cát Lái lấy hàng cũng tăng trong hôm nay.
Dự kiến ngày mai (28/4), lực lượng chức năng sẽ chủ động tăng cường túc trực tại các điểm dễ xảy ra ùn ứ để phân luồng từ xa.
Tương tự, tại đoạn Quốc lộ 51 hướng về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đông dần lên khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Còn tại cửa ngõ phía Tây về các tỉnh ĐBSCL người dân chủ yếu sử dụng xe máy làm phương tiện để về quê. Hàng nghìn xe rồng rắn nối đuôi nhau di chuyển nhích từng tí một kéo dài gần 3km.
Càng về chiều ngày 27/4, lượng người đổ về cửa ngõ phía Tây càng đông khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Cảnh sát giao thông được huy động để phân luồng, điều tiết giao thông giúp bà con thuận tiện khi di chuyển trong dịp nghỉ lễ.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận ùn tắc kéo dài khắp các tuyến đường trọng yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu nghỉ lễ 27/4:







Anh Đoàn Thoại Du (ngụ quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, vì đoán trước khu vực nút giao An Phú và một số đoạn dẫn ra cao tốc sẽ kẹt xe nên đã tranh thủ đi sớm. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh kẹt xe kéo dài, phải mất gần 3 giờ đồng hồ để lên được cao tốc.
Chị Nguyễn Thị Xuân (ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng than thở, trời nắng nóng những phải di chuyển nhiều giờ trên đường khiến chị và con gái nhỏ mệt mỏi: "Tôi đi từ rất sớm để di chuyển từ quận Bình Thạnh về Đồng Nai thăm gia đình nhưng vì kẹt xe mà mất nguyên ngày. Kẹt khủng khiếp" – chị Xuân nói.

Ùn ứ giao thông vì lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm
Kinhtedothi - Lòng đường, vỉa hè, thậm chí ngay trước cổng trường cũng bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ, trông giữ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất ATGT… là thực trạng đang diễn ra tại ngõ 538 đường Láng - tuyến đường chính dẫn vào trường THCS Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Phân luồng, đảm bảo hơn 700 tấn rác phát sinh mỗi ngày không ùn ứ
Kinhtedothi - Trong thời gian người dân tập trung tại cổng khu XLCTR Xuân Sơn, Sở TN&MT đã tổ chức phân luồng tạm vận chuyển rác thải phát sinh về các khu xử lý rác Nam Sơn và HTX Thành Công.
Nha Trang: Đường biển Trần Phú ùn ứ giao thông hơn 3 km trong sáng 30/4
Kinhtedothi - Lượng du khách và người dân TP Nha Trang tập trung về khu vực Viện Hải dương học và bến tàu du lịch Nha Trang tăng mạnh, khiến giao thông trên đường biển Trần Phú ùn ứ kéo dài hơn 3 km.