Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cuba mở cửa biên giới, trường học nhờ vaccine "cây nhà lá vườn"

Kinhtedothi - Cuba là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 2 tuổi.
Giới chức Cuba mới đây thông báo sẽ mở cửa biên giới kể từ tháng 11, thời điểm dự kiến 90% dân số nước này đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 sản xuất trong nước.
Cụ thể, các hoạt động giãn cách xã hội nhằm chống dịch tại khu vực sân bay sẽ được nới lỏng và biên giới dần được mở lại từ ngày 15/11. Chủ yếu các biện pháp sẽ chỉ “tập trung vào những người có triệu chứng và bị sốt", theo thông cáo Bộ Du lịch Cuba đưa ra ngày 6/9.
 Cuba sẽ mở cửa dần biên giới kể từ ngày 15/11 tới. Ảnh: AFP
Kể từ thời điểm đó, du khách tới Cuba sẽ không cần xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong khi có hộ chiếu vaccine Covid-19, nhưng hiện chưa rõ chứng nhận này có bắt buộc hay không. Hoạt động du lịch nội địa cũng sẽ được tái khởi động từ ngày 15/11. Quy định hiện hành bắt buộc mọi du khách tới Cuba phải xét nghiệm Covid-19 và tuân thủ quy trình cách ly bắt buộc tại các khách sạn dưới sự quản lý của chính phủ.
Trong một diễn biến liên quan, kể từ đầu tuần này, Cuba bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em dưới 2 tuổi – trở thành quốc gia đầu tiên có động thái này. Chương trình nhằm phổ cập tiêm chủng cho tất cả trẻ em trước khi trường học mở cửa trở lại, theo AFP.
Đất nước 11 triệu dân đang sử dụng vaccine Covid-19 sản xuất trong nước - Abdala và Soberana, cho đến nay chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng tại địa phương đã cho thấy 2 loại vaccine này có tỷ lệ hiệu quả hơn 90%, The Guardian đưa tin. Cuba đang hy vọng nỗ lực tiêm chủng sẽ giúp trẻ em trở lại trường học an toàn. Các nhà chức trách cho biết các trường học sẽ mở cửa dần dần vào tháng 10, sau khi tất cả trẻ em được tiêm chủng, AFP đưa tin.
Hiện Cuba đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 khi các nước khác trong khu vực đối mặt đợt bùng phát lan rộng. Quốc gia này đã ghi nhận gần 690.000 ca nhiễm Covid-19 kể từ đầu đại dịch - hơn 1/3 trong số đó được ghi nhận chỉ trong tháng 8, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Bên cạnh đó, Cuba cũng ghi nhận ​​5.700 ca tử vong do đại dịch, 2.400 trong số này vào tháng trước.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ