Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cúc mâm xôi Chợ Lách tấp nập "rời vườn ra phố" đón Tết

Kinhtedothi - Hiện nay, nông dân ở Làng hoa Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang nhộn nhịp đưa cúc mâm xôi "rời vườn ra phố". Với những chậu cúc nở sớm sẽ được bán cho thương lái, vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ hoa lớn ở Hà Nội.

Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được xem là "thủ phủ" hoa Tết với 13.000 hộ trồng hoa, giống cây ăn quả với hơn 600 ha, 15-17 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh phục vụ Tết mỗi năm, riêng các loại hoa nở khoảng 8 triệu sản phẩm.

Năm nay nông dân Bến Tre trồng khoảng 1,5 triệu chậu cúc mâm xôi.

Còn hơn 20 ngày nữa là Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, khắp các vườn cúc mâm xôi ở Chợ Lách đang tích cực chăm sóc sản phẩm của mình. Vụ Tết năm nay, người dân Chợ Lách sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh để bán khắp cả nước, trong đó có khoảng 1,5 triệu chậu cúc mâm xôi.

Ông Trần Văn Ấu (61 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, trồng cúc mâm xôi bán Tết là công việc chính của rất nhiều hộ dân trong vùng. Cúc là loại hoa nở dài ngày nhất, giá cũng cao hơn nhiều so với vạn thọ, mào gà...

Những chậu cúc nở sớm đang được rời vườn ra phố.

Theo ông Ấu, cứ tháng 6 hàng năm, nhà vườn bắt đầu xuống giống. Trồng cúc rất cực, vì ngoài chăm bón, nông dân còn phải ngắt đọt cây nhiều lần để chậu bông phân nhiều nhánh, xum xuê.

"Năm nay mưa nhiều, nhưng sâu bệnh ít, vụ cúc mâm xôi trúng. Tôi trồng 1.500 chậu, chi phí mỗi chậu hơn 30.000 đồng, bán được 80.000 đồng. Mấy hôm nay tôi đã bán được 200 chậu rồi, số còn lại thương lái cũng đã đặt hết." - ông Ấu phấn khởi chia sẻ.

Nông dân phấn khởi với vụ hoa cúc mâm xôi năm nay.

Không khí chuẩn bị giao hoa tại gia đình ông Nguyễn Văn Liếp (ngụ cùng địa phương) cũng tất bật không kém; gia đình ông Liếp ai cũng tích cực bó hoa để kịp giao cho thương lái.

Ông Liếp cho hay, năm nay vợ chồng ông Liếp trồng 1.800 chậu cúc mâm xôi, đã bán hết. Hoa trong vườn không phải chậu nào cũng như chậu nào. Có chậu đẹp, có chậu không đẹp lắm, có chậu nở sớm, có chậu nở muộn. Năm nay hoa của ông khoảng 90% đạt chất lượng. 

Hoa cúc nở sớm sẽ được vận chuyển ra bán ở thị trường Hà Nội, vì khí hậu ở đây lạnh hơn, hoa sẽ nở chậm.

" Những chậu nở sớm sẽ bán cho thương lái đưa đi Hà Nội, vì ra Bắc trời lạnh, hoa sẽ ngừng nở hoặc nở chậm, tươi đến qua Tết. Còn những chậu nở sát Tết sẽ được bán cho thương lái đưa đi TPHCM. Sau khi trừ chi phí, vườn cúc cho lãi trên 80 triệu đồng, đủ cho 2 vợ chồng tôi chi tiêu cả năm tiếp theo.", ông Liếp nói. 

Cùng niềm vui được mùa được giá, ông Đặng Văn Thành (47 tuổi) nói: "Năm nay tôi trồng 4.000 chậu cúc mâm xôi, chi phí 120 triệu đồng. Đến hiện tại bạn hàng đã mua hết với giá 85.000 đồng/chậu, lời khá.

Để tôn vinh ngành nghề chính của địa phương, huyện Chợ Lách đã lên kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa kiểng từ ngày 8 đến 12/1 với nhiều hoạt động, trong đó nổi bật nhất là xây dựng đường hoa dài 15km đạt kỷ lục Việt Nam.

"Năm nay mưa nhiều nhưng không sâu bệnh, trồng hoa ít tốn kém hơn, hoa cũng đẹp hơn mấy năm trước. Giá bán xấp xỉ mọi năm, nhưng năm nay dễ bán", ông Thành cho biết.

Được biết, địa phương trồng cúc mâm xôi nhiều nhất của Chợ Lách là xã Long Thới. Cúc mâm xôi ở xã Long Thới xuất đi nhiều nhất ở Hà Nội. Loại hoa này thường có 2 loại màu: vàng chanh (vàng nhạt) và vàng đồng (vàng đậm)...

Bến Tre công bố 10 sự kiện, thành tựu nổi bật năm 2024

Bến Tre công bố 10 sự kiện, thành tựu nổi bật năm 2024

Bến Tre lên phương án tinh gọn tổ chức bộ máy

Bến Tre lên phương án tinh gọn tổ chức bộ máy

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

28 Feb, 12:31 PM

Kinhtedothi - “Tôi đánh giá cao việc Hà Nội bổ sung quan điểm riêng: Triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TƯ với tinh thần tiên phong, gắn với mô hình tăng trưởng kinh tế mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn, chiến lược, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững của Thủ đô” – PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh. 

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

28 Feb, 07:44 AM

Kinhtedothi - Giá bạc hôm nay 28/2/2026 trên thị trường thế giới bật tăng rất mạnh, hiện giao dịch ở mức 93,76 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, Ancarat và các thương hiệu cũng đồng loạt tăng rất mạnh theo đà thế giới. Theo giới phân tích, nếu giá thế giới giữ vững đà đi lên, bạc trong nước có thể bước vào một nhịp tăng mới trong các phiên tới.

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

28 Feb, 07:03 AM

Kinhtedothi - Giá vàng thế giới hôm nay 28/2 đã bất ngờ bật tăng mạnh, hiện giao dịch ở quanh mức 5.279 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng xuất hiện nhịp rung lắc ngắn hạn sau cú tăng sốc của thị trường quốc tế.

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

27 Feb, 09:25 PM

Kinhtedothi - Tại chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia cho rằng, hai Nghị quyết  79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương rất quan trọng với Hà Nội, biến lợi thế thành tiềm năng phát triển. Đồng thời định vị sứ mệnh đặc biệt, Hà Nội phải là là động lực dẫn dắt cho cả nước và xây dựng Hà Nội sánh vai với các Thủ đô quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ