Cùng "viết câu chuyện hòa bình" với Trại hè Việt Nam 2025
Kinhtedothi - Trại hè Việt Nam là chương trình thường niên do Ủy ban chủ trì tổ chức dành cho thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình nhằm giúp thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về đất nước, giao lưu với thanh niên trong nước, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng tình yêu quê hương.
Thông tin về Trại hè Việt Nam 2025 được đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 3/7, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.
Trại hè Việt Nam 2025
Diễn ra từ ngày 13 đến 26/7/2025, Trại hè năm nay sẽ tổ chức tại cả các địa phương ở cả ba miền, với 110 đại biểu từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham gia Trại hè là các thanh, thiếu niên kiều bào có thành tích nổi bật trong học tập, thể thao, tích cực trong phong trào thanh niên và cộng đồng.
Các hoạt động gồm thăm địa đạo Củ Chi, Đài tưởng niệm Quảng Trị, làm thiện nguyện tại Tây Nguyên, tìm hiểu văn hóa cồng chiêng và đặc biệt là giao lưu với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lần đầu tiên có trong chương trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên tại buổi gặp mặt. Ảnh: UBNNVNVNONN
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên thông tin, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại vùng đất Tây Nguyên - nơi nhiều nét độc đáo về văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc; đồng thời chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của mảnh đất này, thấy được tiềm lực phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.
Về chủ đề của Trại hè 2025 “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết, đây cũng là lần đầu tiên, đoàn Trại hè Việt Nam được giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng.
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay, việc Việt Nam cử các chiến sĩ tham gia hỗ trợ Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho thấy Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chính sách mới liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, ngày 24/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam đã “nới lỏng” các quy định cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài thể hiện sự thay đổi lớn, mở ra các cơ hội giúp kiều bào nhanh chóng trở về với cội nguồn, quê hương, đất nước.
Bên cạnh đó, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo gồm 73 điều, được xây dựng trên quan điểm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng và Nhà nước, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại và đưa đất nước phát triển bứt phá. Việc ban hành Luật được kỳ vọng tạo ra một bước chuyển lớn mang tính cách mạng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, cụ thể hóa những nội dung của Luật để sớm đưa vào cuộc sống, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực từ các chuyên gia, trí thức kiều bào trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên khẳng định.

Lan toả tinh thần sống xanh, gắn kết cộng đồng người Việt toàn cầu
Kinhtedothi - Chiều 16/6 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (TP Hà Nội), Ban tổ chức chính thức giới thiệu sự kiện "Bước chân trở về - Vì một màu xanh Việt Nam" với nhiều hoạt động ý nghĩa dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/6/2025 tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên.

Lan tỏa tinh thần dạy và học tiếng Việt tới cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Kinhtedothi - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng gần 400 cuốn sách về ngôn ngữ và văn hóa Việt cho các giáo viên và học sinh tại trường Việt ngữ Cây tre - Phân hiệu số 2, tiếp tục lan tỏa tinh thần dạy và học tiếng Việt với cộng đồng kiều bào.

2 tài năng trẻ người Việt Nam gây ấn tượng với nhạc Chopin
Kinhtedothi - Vào tối 21/6 tới đây tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sẽ trình diễn chương trình đặc biệt mang tên “Chopin - Rimsky-Korsakov” - một đêm nhạc quy tụ tinh hoa lãng mạn phương Tây và sắc màu huy hoàng của chủ nghĩa dân tộc Nga.