Cuộc chiến chống IS còn lâu dài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters/AP, ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết lực lượng an ninh đã hoàn toàn kiểm soát thủ đô Baghdad, song thành phố Kobane ở Syria vẫn là một vấn đề hết sức khó khăn, đồng thời khẳng định rằng các cuộc không kích đã tạo ra một số tiến triển trong việc đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Nguồn: Getty Images)
Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Nguồn: Getty Images)
Trả lời họp báo tại thủ đô Santiago của Chile, ông Hagel nói: "Chúng tôi đang làm những gì có thể thông qua các cuộc không kích nhằm hỗ trợ đẩy lùi ISIL (tên khác của IS). Trên thực tế, đã đạt được một số tiến triển tại khu vực đó." 

Theo ông Hagel, cuộc chiến chống IS là một nỗ lực lâu dài và đòi hỏi nhiều nhân tố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giúp đỡ Iraq bằng không kích, viện trợ và các cố vấn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng Washington đang tạo ra "tiến triển đáng kể" trong cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch huấn luyện và trang bị cho quân nổi dậy ôn hòa của Syria để chiến đấu chống lực lượng IS.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần