Cuộc họp SOM chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 5-7/8/2014, tại Nay Pyi Taw, thủ đô của Myanmar, đã diễn ra các Cuộc họp Quan chức cao cấp (SOM) nhằm chuẩn bị cho các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh đã tham dự các cuộc họp.

Qua hơn hai ngày họp, các quan chức cao cấp ASEAN và đối tác đã cơ bản hoàn tất chương trình hoạt động, nghị sự, các văn kiện quan trọng để trình các Bộ trưởng thông qua dịp này.

Các Quan chức cao cấp cũng đề xuất những trọng tâm lớn thảo luận tại các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

 
 Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Hữu Hưng/TTXVN)
Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN chụp ảnh chung. (Ảnh: Hữu Hưng/TTXVN)
Cụ thể là quyết tâm nỗ lực thúc đẩy các biện pháp hiệu quả nhằm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN từ nay đến 31/12/2014, cũng như chuẩn bị những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục đưa Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh sau 2015.

Bên cạnh đó là việc tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm, sự chủ động của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, trong việc đảm bảo môi trường hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực; xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử cũng như giá trị của các công cụ hợp tác chính trị-an ninh ở khu vực như Hiệp ước Thân thiện và hợp tác Đông Nam Á (TAC), Tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông (DOC), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có Vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), diễn đàn ARF, EAS, ADMM +…; nâng cao năng lực của ASEAN ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh đang đặt ra…

Quan hệ đối ngoại của ASEAN tiếp tục được đẩy mạnh và khuyến khích các đối tác tham gia, đóng góp xây dựng vào việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực; hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh liên kết và kết nối khu vực, làm động lực để mở rộng liên kết và kết nối ra Đông Á.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông, ASEAN đã cùng các đối tác trao đổi về vấn đề Biển Đông, bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây và yêu cầu các bên nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, không để tái diễn những hành động phức tạp, đồng thời cần thúc đẩy các biện pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm đạt được Bộ Qui tắc ứng xử COC; tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS); giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Về văn kiện của các Hội nghị, dự kiến, các Bộ trưởng Ngoại trưởng ASEAN sẽ thông qua Thông cáo chung về kết quả của Hội nghị AMM-47; Chủ tịch Myanmar sẽ ra các Tuyên bố Chủ tịch về các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác (ASEAN+1, ASEAN+3, EAS), và Tuyên bố Chủ tịch ARF.

Theo dự kiến, từ ngày 8-10/8/2014, cũng tại Nay Pyi Taw, sẽ diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM-47), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 15, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các nước Đối tác (PMC+1), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á lần thứ 3 (EAS FMM), và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 21 (ARF-21), và các Hội nghị liên quan khác.