Cước taxi chuẩn bị tăng từ 500 – 1.000 đồng/km

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ông Nguyễn Quốc Bình – Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, ngay sau khi giá xăng dầu trong nước tăng, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên 3.560 đồng/lít (lần đầu ngày 11/3 tăng 1.610 đồng/lít, lần 2 ngày 5/5 tăng 1.950 đồng/lít), nhiều DN taxi đã đồng loạt đề nghị tăng giá cước vận tải lên từ 500 – 1.000 đồng/km so với thời điểm hiện tại. Theo tính toán của ông Bình, hiện 1km taxi có giá cước 12.000 đồng, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 4.200 đồng. Như vậy, khi giá xăng tăng 22% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán thì cước taxi có thể tăng 924 đồng/km. Tuy nhiên, bao giờ tăng, tăng bao nhiêu còn phụ thuộc vào các DN.

Kinhtedothi - Theo ông Nguyễn Quốc Bình – Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, ngay sau khi giá xăng dầu trong nước tăng, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên 3.560 đồng/lít (lần đầu ngày 11/3 tăng 1.610 đồng/lít, lần 2 ngày 5/5 tăng 1.950 đồng/lít), nhiều DN taxi đã đồng loạt đề nghị tăng giá cước vận tải lên từ 500 – 1.000 đồng/km so với thời điểm hiện tại. Theo tính toán của ông Bình, hiện 1km taxi có giá cước 12.000 đồng, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 4.200 đồng. Như vậy, khi giá xăng tăng 22% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán thì cước taxi có thể tăng 924 đồng/km. Tuy nhiên, bao giờ tăng, tăng bao nhiêu còn phụ thuộc vào các DN.