Kinhtedothi - Tốp 10 thí sinh đêm chung kết của cuộc thi Hoa khôi sinh viên ĐBSCL sẽ được nhận 100% học bổng toàn phần. Cuộc thi với chủ đề "Tôn vinh nét đẹp tri thức" được tổ chức với quy mô lớn, dành cho các thiếu nữ đang sinh sống, học tập tại các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL.
Ngày 4/12, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra buổi Họp báo cuộc thi Hoa khôi sinh viên ĐBSCL lần I năm 2024. Đối tượng tham gia cuộc thi: nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập tại tất cả các trường Cao đẳng, Đại học tại ĐBSCL. Tuổi từ 18 đến 25 (sinh năm 1999 - 2006) và chưa lập gia đình… Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra cuối tháng 12 - 2023 và vòng chung kết vào tháng 3 - 2024.
Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 Phan Thị Mơ phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh MT)
Giải thưởng Hoa khôi Sinh viên Cửu Long 2024 gồm vương miện Hoa khôi sinh viên Cửu Long 2024 và tổng giải thưởng 100.000.000. Top 10 thí sinh đêm chung kết sẽ được nhận 100% học bổng toàn phần. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ: Người đẹp hình thể, Người đẹp áo dài, Gương mặt đẹp nhất, Người đẹp du lịch, Người đẹp thân thiện, Người đẹp thời trang, Người đẹp tài năng…
Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh MT
Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh, nhằm định hướng giáo dục, tìm kiếm vẻ đẹp hài hoà về hình thể và trí tuệ, chú trọng tài năng toàn diện, thái độ ứng xử chuẩn mực và duyên dáng của các thí sinh ngay từ khi còn là sinh viên, qua đó tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
KInhtedothi - Ngày 2/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ The Happiness Foundation thuộc Tập đoàn SK (Hàn Quốc) tổ chức khai mạc Chương trình tăng tốc khởi nghiệp tạo tác động xã hội dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (VSIS) năm 2023.
Kinhtedothi - Ngày 9 - 10/12, vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XV - 2023 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức diễn ra tại Hà Nội.
Kinhtedothi - Dự kiến sinh viên năm thứ nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc sẽ được học lồng ghép các môn thể thao hiện đại kết hợp trò chơi dân gian.
Kinhtedothi - Lễ hội hoa đào xứ Lạng là sự kiện văn hóa thường niên của tỉnh Lạng Sơn, tạo không gian văn hóa đặc sắc, mừng Đảng, mừng Xuân, góp phần quảng bá thương hiệu hoa đào xứ Lạng, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, thu hút du khách đến với Lạng Sơn – vùng đất biên cương của Tổ quốc.
Kinhtedothi - Vận động viên điền kinh Tạ Ngọc Tưởng đã phá kỷ lục quốc gia và SEA Games trên đường chạy 400m nam nhưng lại không thể giành Huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 33.
Kinhtedothi - Chỉ vẻn vẹn 1,68km² - nhỏ nhất trong các phường Hà Nội, nhưng Cửa Nam lại mang trong mình sự dư dả hiếm có về vốn văn hóa, ký ức và tiềm năng phát triển. Đúng là, nếu Hà Nội nghìn năm văn hiến là một bức họa nhiều lớp, nhiều gam màu, thì Cửa Nam là một lát cắt tiêu biểu, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất sự đan cài của quá khứ và hiện tại, của di sản và sáng tạo, của chiều sâu văn hóa và khát vọng tương lai. Nhìn thấy cả một Hà Nội đầy những tiềm năng: văn hóa, kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững nếu biết khơi nguồn đúng cách.
Kinhtedothi - Trước những yêu cầu mới của hội nhập quốc tế và phát triển thị trường văn hóa sáng tạo, liên kết vùng là xu thế khách quan. Do đó, theo các chuyên gia, việc liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh, thành trong khu vực về phát triển công nghiệp văn hóa sẽ giúp gia tăng sức mạnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của cả vùng cũng như mỗi địa phương.
Kinhtedothi - Ở ngày tranh tài thứ 4 tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều Huy chương Vàng (HCV) từ các môn như: bơi, điền kinh, karate, taekwondo, jujitsu... trong đó chân chạy Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu ở nội dung đầu tiên.