Cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho thể cách Hát nói trong Ca trù
Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên địa bàn TP Hà Nội có nguyện vọng và năng lực phù hợp với Thể lệ cuộc thi.
Nội dung sáng tác lời mới cho các thể cách Hát nói trong Ca trù: hát nói đủ khổ; hát nói thiếu khổ; hát nói dôi khổ; hát nói có Mưỡu tiền (mưỡu đơn, mưỡu kép); hát nói có Miễu hậu; Hát nói có câu gối hạc (dôi phách Bắc, dôi phách Nam). Tác giả dự thể có thể lựa chọn một hoặc nhiều thể cách trong số trên để sáng tác dự thi.
Theo BTC, hình thức dự thi, thể loại tác phẩm, loại hình nghệ thuật: tác phẩm thơ theo các thể cách Hát nói được dùng trong hát Ca trù, được thể hiện bằng tiếng Việt, chữ Việt.
Cụ thể, tác phẩm dự thi in (hoặc scan) trên giấy A4 một mặt, đánh máy vi tính theo chương trình word, phông chữ Times New Roman, cỡ chứ 14; mỗi trang tác phẩm dự thi có đầy đủ tên, chữ ký của tác giả (và đồng tác giả, nếu có).
Quy định tác phẩm dự thi, mỗi tác giả (bao gồm cả nhóm tác giả, đồng tác giả) được gửi tối đa từ 1 - 15 bài sáng tác dự thi…
Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 15/9 – 15/12/2023, trong giờ hành chính. Nơi nhận tác phẩm dự thi trực tiếp tại phòng Quản lý Di sản văn hoá - Sở VH&TT Hà Nội (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội); liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Dung – số điện thoại 0966033255.
Nhận qua email: tác giả gửi bản scan tác phẩm dự thi tại địa chỉ qldshanoi@gmail.com.
Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Sở VH&TT Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho tác giả đạt giải và tiền thưởng kèm theo.

Huyện Đan Phượng: Nhân lên những hạt giống ca trù
Kinhtedothi - Cùng với hát chèo Tàu xã Tân Hội, ca trù Thượng Mỗ là loại hình văn hóa đặc sắc và là niềm tự hào của người dân Đan Phượng. Do đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc của ca trù luôn được địa phương quan tâm.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tam – giọng ca trù miệt mài truyền lửa đam mê
Kinhtedothi – Năm nay đã 74 tuổi, song Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Tam vẫn miệt mài truyền “lửa” đam mê ca trù cho các thế hệ trẻ với mong muốn giữ gìn, phát huy nét đẹp loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc.
Tạo sức sống lâu bền cho di sản ca trù Thủ đô
Kinhtedothi - Sau 12 năm vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (năm 2009) của UNESCO, nhiều nghệ nhân gạo cội đã đi xa. Di sản ca trù của Hà Nội đang được tiếp nối với sự góp sức của cả cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.