Cuộc thi tìm hiểu 200 năm lịch sử, văn hoá huyện Phúc Thọ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá huyện Phúc Thọ được tổ chức nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, truyền thống đoàn kết, dũng cảm, kiên cường cho các tầng lớp Nhân dân; động viên thế hệ trẻ ra sức xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng phát triển.

Theo Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá huyện Phúc Thọ, đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, các chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động, công tác trên địa bàn huyện. Trong đó, huyện khuyến khích học sinh các trường THCS và THPT tham gia.

Nội dung bài thi sẽ gồm có 50 câu trắc nghiệm và 1 bài tự luận có chủ đề về hiểu biết, cảm nhận về truyền thống lịch sử, văn hoá tốt đẹp của quê hương Phúc Thọ; và để huyện Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp, phát triển, cần phải thực hiện những giải pháp gì. Bài luận tối đa 8.000 chữ và tối thiểu là 3.500 chữ.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện Phúc Thọ. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện Phúc Thọ. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và fanpage facebook “Diễn đàn huyện Phúc Thọ”. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phúc Thọ sẽ tiếp nhận các bài thi từ nay đến ngày 15/7/2022. Kết quả của cuộc thi dự kiến được công bố ngày 16/7/2022.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá huyện Phúc Thọ gồm: 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2,5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng tiền thưởng, và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ thực tế tác phẩm dự thị, Ban tổ chức còn trao 2 - 3 giải chuyên đề trị giá 1 triệu đồng/giải.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết, hiện nay địa phương đang chỉ đạo Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao, Phòng Văn hoá – thông tin và các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện. Động viên, khuyến khích để các tầng lớp, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia gửi bài dự thi.

“Cuộc thi là một trong những hoạt động trọng tâm, thiết thực và có ý nghĩa  được tổ chức hướng đến kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện Phúc Thọ. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn các tầng lớp Nhân dân sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống hào hùng, vẻ vang, cùng những giá trị văn hoá đặc sắc của huyện Phúc Thọ…” – ông Kiều Trọng Sỹ chia sẻ thêm.