Cuối năm, áp lực tỷ giá giảm
Kinhtedothi- Nhờ kết hợp linh hoạt các công cụ điều hành và một số yếu tố khách quan, tỷ giá ngân hàng đã giảm thêm trong tuần này. Tỷ giá từ nay đến cuối năm sẽ “êm” hơn, bởi thị trường đang được nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ.
Kể từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD ngân hàng liên tục giảm theo trần tỷ giá USD mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định. Theo đó, giá USD bán ra tại các ngân hàng đã giảm gần 100 đồng trong tháng 10. Không chỉ bị khống chế bởi mức giá trần, đà tăng của tỷ giá USD tại các ngân hàng cũng bị kìm hãm bởi các hoạt động can thiệp của NHNN.
Các yếu tố thuận lợi trong và ngoài nước là cơ hội để NHNN duy trì ổn định tỷ giá trong những tháng cuối năm. Ảnh minh hoạ
Mới nhất, ngày 22/10, NHNN tiếp tục phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày - lần thứ ba trong gần 2 tháng NHNN sử dụng công cụ bán ngoại tệ can thiệp. Theo đó, giao dịch được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 VND/USD. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng.
Theo Bộ phận nghiên cứu thị trường tài chính ACB, khối lượng ngoại tệ đã được bán kỳ hạn trong ngày 22/10 ước tính đạt khoảng 1,5 tỷ USD.
Trước đó, ngày 1/10, NHNN cũng thông báo bán ngoại tệ kỳ hạn có huỷ ngang 180 ngày với cùng mức giá 26.550 VND/USD; cơ quan điều hành đã có động thái tương tự trong hai ngày 25–26/8.
Động thái này được đánh giá là bước đi chủ động của nhà điều hành nhằm bổ sung nguồn cung USD trong hệ thống, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.
Bên đó đó, tỷ giá liên ngân hàng cũng giảm. Từ ngày 1 đến ngày 24/10, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 26.427 xuống 26.332 VND, tương đương mức giảm khoảng 0,36%. Đây cũng là mức thấp nhất trong hai tháng trở lại đây, chịu ảnh hưởng từ đà tăng của lãi suất VND trên liên ngân hàng.
Tuần từ 20 - 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tiếp tục xu hướng tăng. Tại các ngân hàng thương mại, tính đến ngày 29/10, một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 20 đến 50 điểm cơ bản (0,2 – 0,5%) so với đầu tháng, chủ yếu tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống....
Theo đánh giá của giới phân tích, NHNN có khả năng kiểm soát tỷ giá, không để vượt quá mức mất giá 4% trong năm nay nhờ kết hợp linh hoạt các công cụ điều hành. Bên cạnh đó, về cuối năm, một số yếu tố khách quan được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tỷ giá, bao gồm xu hướng đồng USD suy yếu khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất, nguồn cung ngoại tệ trong nước trở nên dồi dào hơn nhờ hoạt động xuất khẩu tăng tốc; cũng như lượng kiều hối đổ về vào cuối quý IV; chi tiêu của khách du lịch quốc tế và triển vọng gia tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài khi Việt Nam được nâng hạng thị trường chứng khoán…
Trong diễn biến mới nhất, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,75-4%. Đây là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay. Khả năng Fed tiếp tục cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 đang được theo dõi sát sao.
Trong khi giá USD ngân hàng giảm, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh, lên mức 27.720 đồng (mua vào) và 27.770 đồng (bán ra). Chênh lệch giữa giá USD giữa thị trường chính thức và thị trường tự do lên tới 1.200 – 1.300 đồng/USD, tương đương gần 5%.
NHNN đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh Tra Chính phủ Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức. Thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.
Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, cơ quan điều hành đã triển khai chính sách tỷ giá linh hoạt, phối hợp với các công cụ tiền tệ khác để ổn định thị trường ngoại hối. Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường quốc tế, đồng thời, phối hợp các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo thanh khoản ngoại tệ thông suốt, giúp tỷ giá VND/USD duy trì ổn định.
Các chuyên gia đánh giá, xu hướng hạ nhiệt của thị trường ngoại hối sẽ là tín hiệu tích cực, giúp duy trì sự ổn định của đồng nội tệ, góp phần kiểm soát lạm phát nhập khẩu, ổn định mặt bằng giá và hỗ trợ xuất khẩu. Tỷ giá ổn định giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạch định chi phí và dòng tiền hiệu quả hơn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đơn hàng cuối năm và thanh toán quốc tế.

Tỷ giá USD hôm nay 30/10: Thị trường tự do đi ngang
Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 30/10, trên thị trường tự do, đồng USD đi ngang so với phiên trước đó. Còn tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đồng USD hôm nay 29/10 tiếp tục giảm nhẹ. Tỷ giá trung tâm tiếp tục ở mức 25.091 đồng/USD.

Fed giảm lãi suất giữa bối cảnh thiếu dữ liệu và chia rẽ nội bộ
Kinhtedothi - Chủ tịch Jerome Powell cho biết việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến Fed thiếu thông tin kinh tế quan trọng, trong khi các quan chức vẫn bất đồng về hướng điều hành, buộc ngân hàng trung ương phải thận trọng với các bước đi tiếp theo.

Giá tiêu hôm nay 27/10/2025: kỳ vọng đồng USD giảm hỗ trợ giá tiêu hồi phục
Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 27/10/2025 trong khoảng 142.000 - 143.000 đồng/kg. Tuần trước, giá tiêu trong nước giảm trung bình 2.000 - 3.500 đồng/kg. Những nơi ở vùng giá cao mất nhiều hơn, như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước giảm tới 3.500 đồng/kg; Đắk Lắk - Đắk Nông mất 3.000 đồng/kg.






