Cuối tuần chen nhau đi sắm Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối cùng trước Tết Âm lịch, hàng nghìn khách hàng đổ đến các siêu thị để mua sắm Tết. Hàng giá rẻ, trong nước bán chạy.

Lượng người đi mua sắm tại các siêu thị ở Hà Nội và TP HCM đông dần từ trưa thứ bảy. Nếu như vào buổi sáng thứ sáu, siêu thị Metro tại Hà Nội vẫn còn khá vắng thì đến chiều và sáng nay, khách hàng phải chờ hàng chục phút mới đến lượt thanh toán. Có mặt tại siêu thị Metro lúc 17h chiều 2/2, bác Bích, một khách hàng lớn tuổi đi sắm Tết cùng con trai cho hay vì biết trước sẽ đông hơn thường ngày nên bác “phân công” con trai ra quầy thanh toán xếp hàng trước, còn mình đi mua thêm các mặt hàng còn thiếu. “Năm nay, gia đình tôi sắm Tết tiết kiệm, nhưng vẫn phải có đầy đủ các món truyền thống như mứt, rượu vang, bánh kẹo, hạt dưa”, bác cho hay.

Tương tự, tại siêu thị BigC lúc 16h chiều, khách hàng đứng chật kín cả 101 quầy thanh toán, khác với hình ảnh thường ngày siêu thị này chỉ mở một phần trong tổng số các quầy. Có mặt tại BigC lần thứ hai trong ngày vì phải mua sắm nhiều thứ, chị Nguyễn Thị Diệu Linh (Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) cho biết, trong buổi chiều khách đông gấp đôi, gấp ba lần buổi sáng.

Nhiều bà mẹ mang theo cả con nhỏ đi mua sắm, vì xếp hàng quá lâu khiến một số bé mệt mỏi quấy khóc. Tại siêu thị này, tất cả các nhân viên khối văn phòng cũng được huy động trong hai ngày cuối tuần để phục vụ khách, làm các công việc như bưng bê, đẩy xe hàng, gói hàng.

 
 
Cuối tuần chen nhau đi sắm Tết - Ảnh 1

Cảnh chen nhau chờ đến lượt thanh toán tại siêu thị BigC trong ngày cuối tuần. Ảnh: AQ

 

Tại các siêu thị ở Hà Nội, tập trung đông nhất vẫn là khu vực bán đồ khô phục vụ Tết như bánh kẹo, mứt. Khu vực bán các hộp bánh kẹo trong nước có giá từ 100.000 đến 300.000 đồng thu hút nhiều bà nội trợ, trong khi đó quầy bán bánh kẹo ngoại kén khách hơn.

Bia, nước ngọt, các loại giỏ quà giá từ 200.000 đồng trở lên cũng được tiêu thụ nhiều. Tại siêu thị Metro, quầy rượu thu hút nhiều khách hàng tới tham khảo giá. Các hộp vang nhập khẩu giá mềm, từ 290.000 đến trên 500.000 đồng cho một hộp 3 lít được nhiều người chọn mua. Năm nay, có nhiều chai vang được thiết kế kiểu dáng lạ bằng hộp gỗ cũng hút khách, với giá trên dưới 500.000 đồng. Hay tại siêu thị Fivimart, nhiều người chọn mua vang trong nước giá rẻ, chỉ dưới 70.000 đồng mỗi chai.

Tuy nhiên, không phải tất cả các mặt hàng đều bán chạy trong dịp mua sắm cuối năm này. Khu vực quầy thực phẩm thịt tươi sống, rau xanh tại các siêu thị không có gì khác trước. Chị Hương, một nhân viên bán hàng tại siêu thị Fivimart cho hay thông thường, một hai ngày trước Tết khách hàng mới đi tích trữ thực phẩm tươi sống để ăn trong mấy ngày Tết. Riêng khu vực hàng đông lạnh hút khách hơn một chút, mặt hàng tôm, cá đông lạnh bán khá chạy.

Tương tự, không khí mua sắm Tết cũng tấp nập tại TP HCM trong hai ngày thứ bảy và Chủ nhật. Tại siêu thị Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 quầy thịt gà đông khách nhất trong buổi sáng. Bánh mứt cũng khá đắt hàng nhưng không hút bằng mặt nhóm hàng tươi sống. Tương tự, siêu thị BigC cũng chộn rộn hơn ngày thường. Thực phẩm tươi đang được nhiều người chọn mua hơn là những sản phẩm đóng gói sẵn.

Đại diện siêu thị BigC TP HCM cho biết, từ trưa ngày 2/2, sức mua đã bước vào giai đoạn tăng mạnh so với tuần trước. Dự báo trong tuần cuối cùng này mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ là tâm điểm thu hút người tiêu dùng chuẩn bị cho các mâm cỗ ngày Tết. 100% các siêu thị thuộc hệ thống BigC sẽ giãn giờ đóng và mở cửa thêm từ nửa tiếng đến 2 giờ đồng hồ từ cuối tuần này trở đi. Siêu thị sẽ nghỉ Tết vào 12h trưa ngày 29 Tết.

Trong khi đó, đại diện siêu thị Co.opMart cho hay, sức mua tuần này tăng 50% so với ngày thường. Ngoài thực phẩm tươi sống, người tiêu dùng tập trung vào mặt hàng giò chả, lạp xưởng, bánh mứt, hàng tiêu dùng và may mặc chỉ đạt mức tăng trưởng tương đối. Dự kiến sức mua sẽ tăng cao hơn từ ngày mai trở đi và tuần sau sẽ là tuần cao điểm mua sắm Tết cuối cùng.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trước Tết 7 ngày, hệ thống Co.opMart tại TP HCM sẽ mở và đóng cửa vào lúc 7-23h. Tuy nhiên, trước Tết nguyên đán 3 ngày, thời gian phục vụ sẽ linh động và kéo dài hơn nữa. Toàn hệ thống tại Sài Gòn sẽ mở và đóng cửa từ 5h sáng đến 24h đêm. Riêng ngày 29 Tết, siêu thị chỉ hoạt động nửa ngày, mở cửa lúc 5h sáng và nghỉ Tết từ 12h trưa.