“Cưỡi” xế hộp, vác súng đi săn cò

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đúng như phán đoán, vừa lật cốp xe sau, tổ công tác phát hiện 2 khẩu súng săn và hai băng đạn hoa cải (40 viên) giấu trong chiếc túi thể thao. Bị phát hiện tàng trữ vũ khí, 2 trong số 4 thanh niên lợi dụng người dân hiếu kỳ đứng vây quanh tổ công tác đã bỏ trốn.

Bị cảnh sát phát hiện tàng trữ 2 khẩu súng săn và 40 viên đạn hoa cải trong cốp xe, các đối tượng lý giải vừa đi săn cò về.
Khoảng 18h50 ngày 5/10, Tổ công tác Y5/141 do Trung tá CSGT Hà Văn Tuân (tổ trưởng) và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Bươu - Hà Đông, phát hiện 4 người đàn ông ngồi trong chiếc xe Hyundai Getz màu bạc BKS 29A-138.44 có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe kiểm tra.
 
4 đối tượng cùng số súng đạn phát hiện trên ô tô.
 
4 đối tượng cùng số súng đạn phát hiện trên ô tô.

Đúng như phán đoán, vừa lật cốp xe sau, tổ công tác phát hiện 2 khẩu súng săn và hai băng đạn hoa cải (40 viên) giấu trong chiếc túi thể thao. Bị phát hiện tàng trữ vũ khí, 2 trong số 4 thanh niên lợi dụng người dân hiếu kỳ đứng vây quanh tổ công tác đã bỏ trốn.

Hai đối tượng còn lại được xác định là Trịnh Văn Chiền (SN 1977) và Nguyễn Văn Thưởng (SN 1980), đều trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Chiền khai nhận chỉ là lái xe, không biết gì về số vũ khí trên. Còn Thưởng cho biết, 4 anh em vừa đi bắn cò từ Hà Nam về. 2 khẩu súng là của Tứ và Hiếu (người đi cùng đã bỏ trốn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá CSHS Trần Anh Sơn đã giải thích, động viên Thưởng gọi 2 người bạn bỏ trốn quay lại. Khoảng 15 phút sau, Lê Trung Hiếu (SN 1987) và Nguyễn Văn Tứ (SN 1987, đều trú tại phường Đồng Mai, Hà Đông) ra trình diện tổ công tác. Tại đây, Hiếu khai nhận: “Bọn cháu nhặt được 2 khẩu súng ở một bãi cát trong phường Đồng Mai. Bọn cháu chỉ đi bắn chim, cò thôi!”.

Tổ công tác đã bàn giao cả 4 đối tượng và số tang vật về Đồn công an Cầu Bươu để lập hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Cùng ngày, Tổ công tác Y6 do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung (tổ trưởng) chốt trực tại nút giao thông Cầu Dậu - Kim Giang, tiến hành dừng xe kiểm tra đối với 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy BKS 33N1-4454. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện số máy của chiếc xe đã bị tẩy xóa.
 
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.
 
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Đối tượng cầm lái là Dương Khắc Ngọc (SN 1993, ở Chương Mỹ, Hà Nội) khai nhận, xe mượn của mẹ đi chơi. “Mẹ cháu mua lại cách đây hơn 1 năm với giá 15 triệu đồng” - Ngọc lý giải về nguồn gốc không rõ ràng của chiếc xe.

Chỉ ít phút sau, Tổ công tác Y6 tiếp tục phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979, trú tại tổ 4, cụm 23, ngõ 376 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân) đang mang xe “nhảy” được đi tiêu thụ. Tùng khai nhận: Do hoàn cảnh nghèo khó, không có tiền, nên dùng vam phá khóa tự tạo ăn trộm chiếc xe của người hàng xóm cùng ngõ.

Tất cả các đối tượng vi phạm đều được bàn giao về cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần