Cưỡng chế công trình vi phạm tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/10, UBND xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế công trình nhà xưởng 36,5m2 của ông Nguyễn Doãn Đa ở thôn 3 xã Cộng Hòa vi phạm xây dựng lấn chiếm ngõ đi chung từ năm 2000.

Phó Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa Vương Đắc Lập đọc quyết định cưỡng chế.
Tại thời điểm vi phạm, ông Đa còn trồng 1 cây sấu và đào giếng nước. Toàn bộ diện tích nhà xưởng, giếng nước và cây sấu được trồng, xây dựng nằm trên ngõ đi chung, án ngữ khu di tích Quán Bà và ao sen đã có từ hàng trăm năm nay. Mặc dù, UBND xã Cộng Hòa đã nhiều lần tuyên truyền, vận động tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng đường đi vào khu di tích và tạo cảnh quan cho nơi đây, nhưng ông Đa không chấp hành.
Mặt khác, do ao sen chưa được xây tường bao xung quanh, nên tháng 9/2016, cháu Nguyễn Hữu C. SN 2014 không may bị trượt chân ngã xuống ao sen chết đuối. Đây là nguyên nhân khiến người dân bức xúc đề nghị UBND xã Cộng Hòa phải xử lý dứt điểm vi phạm.
Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình nhà xưởng vi phạm của ông Đa.
Bà Đức Thị Hòa - Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết, do ông Nguyễn Doãn Đa không tự tháo dỡ công trình vi phạm nên ngày 22/9/2016 UBND xã lập biên bản hành vi vi phạm của ông Đa theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đồng thời yêu cầu khôi phục tình trạng của đất như trước. Tuy nhiên, ông Đa vẫn không chấp hành.

Do vậy, UBND xã Cộng Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. "Sau khi xử lý xong công trình vi phạm, UBND xã sẽ xây tường bao quanh ao sen nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi qua đây và tạo cảnh quan cho khu di tích Quán Bà", bà Hòa khẳng định.