80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm tại xã Cổ Loa, Đông Anh

Kinhtedothi - Ngày 17/11, UBND xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế đối với công trình xây dựng vi phạm trên đất công tại xóm Gà, xã Cổ Loa.
Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật cho biết, năm 2013, UBND xã ký hợp đồng thuê đất số 03/HĐTĐ thời hạn một năm với diện tích 515,5m2 khu Ao Rối, xã Cổ Loa cho ông Nguyễn Văn Hồng (xóm Gà, xã Cổ Loa) để sản xuất, trồng rau màu.

Ngay sau khi hết thời hạn cho thuê đất, UBND xã nhiều lần yêu cầu ông Nguyễn Văn Hồng đến làm việc và thông báo về thanh lý hợp đồng thuê đất; đồng thời yêu cầu ông gia đình phải di chuyển toàn bộ tài sản trên đất và trả lại mặt bằng cho UBND xã nhưng gia đình không chấp hành.

Đại diện UBND xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) đọc quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả vi phạm tại khu Ao Rối. 

Đế ngày 25/8/2020, UBND xã Cổ Loa tiếp tục có Thông báo số 195/TB-UBND về việc thanh lý hợp đồng thuê đất khu Ao Rối, xã Cổ Loa, yêu cầu thu dọn cây cối, hoa màu, tài sản trả lại mặt bằng cho UBND xã quản lý.

Ngày 8/9/2020, UBND xã Cổ Loa lập Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại khu Đống Lủi và Ao Rối, xã Cổ Loa.

“Trường hợp vi phạm xảy ra từ trước thời điểm Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Căn cứ vào Điều 42 - Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 91/2019/NĐ-CP, UBND xã Cổ Loa đã kiểm tra, lập Biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ vi phạm tại khu Ao Rối. Ban hành Văn bản số 17/UBND-ĐCXD ngày 19/1/2021 về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Hồng” – ông Nguyễn Kim Nhật thông tin.

Lực lượng chức năng kê biên và niêm phong tài sản trong khu vực vi phạm.

Cũng theo đại diện UBND xã Cổ Loa, do xã nằm trong quy hoạch bảo tồn, quy hoạch di tích đặc biệt cấp quốc gia nên trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai mang tính chất đặc thù riêng. Vì vậy, phòng, ban chuyên môn của huyện đã đề xuất xử lý một số vi phạm trên địa bàn xã, trong đó có vi phạm đất đai của ông Nguyễn Văn Hồng khu Ao Rối, xã Cổ Loa. Trên cơ sở thảo luận, thống nhất UBND xã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất đai đối với trường hợp này.

Toàn bộ diện tích vi phạm sau khi cưỡng chế sẽ trồng cây xanh tạo cảnh quan cho khu vực.

Ngoài ra, UBND huyện Đông Anh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hồng không thực hiện bàn giao đất cho UBND xã Cổ Loa. Trước những vi phạm này, UBND huyện Đông Anh quyết định cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Sau khi tổ chức cưỡng chế trả lại mặt bằng, toàn bộ khu đất này sẽ được sử dụng để trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường cho khu vực Ao Rối, xã Cổ Loa.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

17 Jul, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tiếp thu phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân, kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị các tuyến đường quanh hồ Tây đã có những chuyển biến tích cực.

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ