Cưỡng chế thu hồi đất đối với 37 hộ dân thuộc dự án Vành đai I

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ UBND quận Hai Bà Trưng, UBND quận cùng các phòng, ban và UBND 2 phường...

Kinhtedothi - Theo tin từ UBND quận Hai Bà Trưng, UBND quận cùng các phòng, ban và UBND 2 phường liên quan đã thống nhất kế hoạch tuyên truyền, vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 37 hộ gia đình tại phường Bạch Đằng, Thanh Lương không chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái).

Theo đó, để đảm bảo tiến độ được TP giao, UBND quận Hai Bà Trưng và chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, từ nay đến hết ngày 23/12/2015 tổ chức vận động, tuyên truyền, đối thoại, thuyết phục đối với 26 hộ dân thuộc phường Bạch Đằng và 11 hộ phường Thanh Lương tại địa điểm thu hồi đất và tại trụ sở UBND phường. Nếu các chủ sử dụng đất vẫn không chấp thuận bàn giao mặt bằng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp tại phường Bạch Đằng bắt đầu từ sáng 28/12/2015 và với các trường hợp tại phường Thanh Lương bắt đầu từ sáng 29/12/2015.