Cướp của người bị tai nạn giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984), HKTT tại tổ 32, Mai Dịch, quận Cầu Giấy và Đỗ Đức Dũng (SN 1979) HKTT tại cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 26/1, hai đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Airblade đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường tìm sơ hở để cướp giật tài sản. Đến đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy chứng kiến một người dân bị tai nạn giao thông, bị thương ngồi bên lề đường gọi điện thoại cho người nhà. Không giúp đỡ người bị nạn mà hai đối tượng còn lợi dụng ngay sự cố đó phóng tới với tốc độ rất cao, giật chiếc điện thoại của người bị nạn đang cầm trên tay. 

Thông tin về vụ cướp giật manh động đó được báo về Đội CSHS CA quận Cầu Giấy. Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS đã lập tức điều động một tổ trinh sát tiến hành xác minh, manh mối về 2 đối tượng gây án. Kiên trì đeo bám tung tích các đối tượng, đầu tháng 2/2014, CA quận Cầu Giấy đã bắt giữ hai đối tượng Tùng và Dũng. Tại thời điểm bị bắt, trong người 2 đối tượng vẫn còn chiếc điện thoại di động là tang vật trong vụ cướp.

Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần