Cướp gương xe ô tô tại trung tâm thành phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 10h45 ngày 18/2, xe ô tô hiệu Mercedes loại 4 chỗ do anh Dương Minh Tuấn (31 tuổi, ở quận 1) chạy trên đường Hai Bà Trưng hướng về Công trường Mê Linh, khi đến giao lộ Hai Bà Trưng – Cao Bá Quát (P.Bến Nghé, Q.1) thì dừng chờ đèn đỏ. Lúc này hai tên cướp chạy xe máy BKS 83P1 650.47 lao đến, tên ngồi sau bẻ gương chiếu hậu bên trái xe ô tô, tên điều khiển tăng ga bỏ chạy.

Kinhtedothi - Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 10h45 ngày 18/2, xe ô tô hiệu Mercedes loại 4 chỗ do anh Dương Minh Tuấn (31 tuổi, ở quận 1) chạy trên đường Hai Bà Trưng hướng về Công trường Mê Linh, khi đến giao lộ Hai Bà Trưng – Cao Bá Quát (P.Bến Nghé, Q.1) thì dừng chờ đèn đỏ. Lúc này hai tên cướp chạy xe máy BKS 83P1 650.47 lao đến, tên ngồi sau bẻ gương chiếu hậu bên trái xe ô tô, tên điều khiển tăng ga bỏ chạy.
Đối tượng Đỗ Anh Kiệt tại công an phường
Đối tượng Đỗ Anh Kiệt tại công an phường
Tài xế xe ô tô liền phóng xe đuổi theo kịp và tông mạnh vào xe máy khiến hai tên cướp văng xuống đường và tri hô “cướp”. Hai tên cướp dựng xe định chạy tiếp thì bị anh Nguyễn Anh Tài (28 tuổi) dân phòng của phường Bến Nghé đang tuần tra nghe thấy,  lao đến khống chế tên cầm lái, tên ngồi sau bỏ xe chạy thoát, kính chiếu hậu ô tô cũng được thu giữ lại.

Tại Công an phường Bến Nghé tên cướp bị bắt khai tên Đỗ Anh Kiệt (28 tuổi ngụ quận Bình Thạnh) đối tượng đi cùng đã bỏ chạy tên Nguyên, Kiệt khai hai người quen nhau tại công viên ở quận Bình Thạnh.

Công an phường đang hoàn tất hồ sơ chuyển tên Kiệt về công an quận và truy bắt tên còn lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần