Cướp xe từ Thanh Hóa mang ra Hà Nội tiêu thụ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cùng đồng bọn cướp chiếc xe máy của một nạn nhân, Thắng mang ra Hà Nội rồi gửi ở bãi định mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

KTĐT - Cùng đồng bọn cướp chiếc xe máy của một nạn nhân, Thắng mang ra Hà Nội rồi gửi ở bãi định mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Khoảng 8h ngày 26/1, Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kiểm tra bãi gửi xe ở số 22 Hàng Buồm phát hiện một chiếc xe máy có dấu vết nghi vấn. Ngay sau đó, các anh đã phục kích bắt Trần Duy Thắng (19 tuổi, ở Tô Hiệu, Hiến Nam, TP Hưng Yên) vào lấy chiếc xe trên định đem đi.

Thắng là một thanh niên không nghề nghiệp. Anh ta khai nhận, chiếc xe là tang vật của một vụ cướp. Thắng đã cùng đồng bọn thực hiện vụ án tại thành phố Thanh Hóa và mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác minh người bị hại là anh Nguyễn Mạnh Chiến (29 tuổi, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa). Thắng cùng tang vật vụ án đã được chuyển giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý.