Cứu 26 thuyền viên Trung Quốc chìm tàu ở vùng biển VN

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Trần Công Hiểu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết sẽ nhanh chóng làm các thủ tục để trao 26 thuyền viên cho phía nước bạn Trung Quốc để sớm đoàn tụ với gia đình.

KTĐT - Ông Trần Công Hiểu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết sẽ nhanh chóng làm các thủ tục để trao 26 thuyền viên cho phía nước bạn Trung Quốc để sớm đoàn tụ với gia đình.

Lúc 18 giờ ngày 11/11, toàn bộ 26 thuyền viên là người Trung Quốc của tàu Jian Mao 9 do ông Lâm Kiến Thành, sinh năm 1957 làm thuyền trưởng đã được Bộ Chỉ huy Biên phòng cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận từ tàu Nyk Aquarius, quốc tịch Panama và đưa về địa điểm an toàn.

Hiện các thuyền viên này đang trong tình trạng tinh thần, sức khỏe tốt.

Ông Trần Công Hiểu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết sẽ nhanh chóng làm các thủ tục để trao 26 thuyền viên cho phía nước bạn Trung Quốc để sớm đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, ngày 9/11, tàu Nyk Aquarius đang trên hành trình từ cảng Senkou, Trung Quốc đến cảng SP-PSA thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Việt Nam, khi đến ngoài khơi vùng biển Đà Nẵng đã phát hiện tàu Jian Mao 9 đang chìm phần mũi.

Các thuyền viên trên tàu Nyk Aquarius đã tiến hành thả phao và cứu toàn bộ số thuyền viên lên tàu.

Thuyền trưởng Lâm Kiến Thành cho biết do gặp sóng to và gió lớn, tàu Jian Mao 9 bị chìm lúc 15 giờ ngày 9/11./.