Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được đề nghị giảm 5 - 7 năm tù
Đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Lê Đức Thọ từ 1 - 2 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; giảm từ 4 - 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng mức đề nghị giảm nhẹ cho cả hai tội danh là từ 5 - 7 năm tù.
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 6 bị cáo khác trong vụ án Xuyên Việt Oil. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX giảm án cho tất cả các bị cáo.

Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre được đề nghị giảm án từ 5 - 7 năm tù về 2 tội danh.
Trước đó, ngày 6/5, sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm bất ngờ quyết định tạm ngừng phiên tòa để các bị cáo có đơn xin tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án hoàn tất thủ tục.
Nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo trước khi phiên tòa bước sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm tình tiết mới khi các bị cáo đã chủ động nộp thêm tiền khắc phục hậu quả của vụ án.
Cụ thể, bị cáo Lê Đức Thọ cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã tác động gia đình nộp khoảng 15 tỷ đồng; bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) nộp 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, các bị cáo Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) đã nộp lần lượt 500 triệu đồng, 100 triệu đồng.
Gia đình cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương Nguyễn Lộc An cũng nộp khắc phục 100 triệu đồng; gia đình bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil - em họ bị cáo Hạnh) nộp 50 triệu đồng và bị cáo Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh) nộp 422 triệu đồng.
Theo đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa, bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên đối với các bị cáo trong vụ án là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trong đó có bị cáo Lê Đức Thọ và các bị cáo nguyên là Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, nguyên là Thứ trưởng Bộ Công thương đã phạm tội "Nhận hối lộ".
Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo không chủ động đòi hỏi để nhận lợi ích và có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như: gia đình có công với cách mạng, có cống hiến cho xã hội … nên được đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo.
Đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Lê Đức Thọ từ 1 - 2 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; giảm từ 4 - 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng mức đề nghị giảm nhẹ cho cả hai tội danh là từ 5 - 7 năm tù.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh được đề nghị giảm hình phạt từ 18 - 24 tháng tù. Các bị cáo Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh được đề nghị giảm nhẹ từ 18 - 24 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, Nguyễn Lộc An được đề nghị giảm hình phạt từ 9 - 12 tháng.
Xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương
Kinhtedothi – Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng, đưa hối lộ 31.595.475.000 đồng. Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi 22.166.490.000 đồng và nhận hối lộ 13.851.000.000 đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị 28-29 năm tù
Kinhtedothi – Với 2 tội danh, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị đại diện Viện KSND đề nghị mức án 28-29 năm tù. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị mức án 30 năm tù cho 2 tội.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre gây ảnh hưởng, trục lợi ra sao?
Kinhtedothi-Ngoài tội “Nhận hối lộ” bị đề nghị mức án 15-15 năm 6 tháng tù, bị cáo chính trong vụ án còn bị đề nghị từ 13-13 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.