Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn:

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc khai gì?

Kinhtedothi-Sáng 25/6, trong ngày làm việc thứ hai, Hội đồng xét xử của Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong nhóm cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ

Trả lời toà, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khai, quen Hậu từ khoảng năm 2007 qua "một số anh em ở các sở, ngành", khi đang là Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Bị cáo thấy, Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu là doanh nghiệp có năng lực, lại là "người địa phương" nên đã qua lại. Khoảng năm 2017, Hậu đến gặp xin làm dự án.

Về những lần nhận tiền, bị cáo Lan khẳng định chỉ nhận 3 lần, tổng 25 tỷ đồng và một triệu USD. Lời khai này mâu thuẫn với những gì Hậu khai đã đưa 4 lần, tổng 40 tỷ đồng và một triệu USD.

Bị cáo Lan cho rằng, sau thời gian dài quen biết và nhiều lần đến chơi, mối quan hệ hai người trở nên thân thiết. Bị cáo là con trưởng trong gia đình, nhiều việc phải chi tiêu nên vay Hậu một triệu USD. Nhưng sau đó trong quá trình điều tra vụ án, Hậu khai, đây là tiền đưa để hỗ trợ cho dự án chợ đầu mối. Bị cáo Lan chấp nhận về cáo buộc này của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND).

Các bị cáo tại toà. 

Cựu Bí thư tỉnh uỷ nói rằng, sau những lần nhận tiền đã không tác động gì mà chỉ nghĩ đơn giản doanh nghiệp có năng lực thì ủng hộ triển khai dự án. Ngoài ra, cũng không có ai tác động đến bị cáo để nhờ ủng hộ cho Hậu làm dự án. Số tiền nhận từ Hậu, bị cáo Lan sử dụng cho việc gia đình, làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo và cấp dưới mắc bệnh hiểm nghèo…

Bị cáo đã nhận thức rõ các sai phạm của mình và vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Không oan sai, đúng người đúng tội

Trước đó, trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình: “Bị cáo thấy truy tố chính xác, không oan sai, đúng người đúng tội”.

Bị cáo Hậu khai thành lập Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004, đến 2017 thì mua lại Công ty Thăng Long. Sau khi mua, bị cáo Hậu trực tiếp điều hành các doanh nghiệp này. Các doanh nghiệp của bị cáo Hậu tham gia 4 dự án và 4 gói thầu tại Vĩnh Phúc, 4 gói thầu tại Phú Thọ, 2 gói thầu tại Quảng Ngãi…

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện các dự án, gói thầu, bị cáo Hậu đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho nhiều lãnh đạo để được nhận dự án, trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Hậu nói rằng quá trình điều hành, bị cáo chưa nhận thức hết hành vi của bản thân. Khi được CQĐT mời lên, bị cáo nhận thức nhận thức được sai phạm của bản thân. “Bị cáo thấy truy tố chính xác, không oan sai, đúng người đúng tội”, bị cáo Nguyễn Văn Hậu nói.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Quá trình thực hiện dự án tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, bị cáo Hậu có liên hệ gặp gỡ với các lãnh đạo tỉnh như bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND), bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), bị cáo Phạm Hoàng Anh (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc)…

Khi bà Lan là Bí thư Tỉnh ủy, bị cáo Hậu gặp để xin cho công ty được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối và có thỏa thuận chi vật chất tiền bạc.

Bị cáo Hậu nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan. Trong đó có 1 lần đưa 20 tỷ đồng, 1 lần đưa 1 triệu USD và 2 lần mỗi lần 10 tỉ đồng. Tổng cộng đã đưa cho bà Lan 40 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (áo xanh) cùng các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, tại Vĩnh Phúc, Hậu được ưu ái để thực hiện 4 dự án bất động sản bên bờ vực thu hồi tại huyện Vĩnh Tường, tổng diện tích tới 347 ha.

Để thuận lợi triển khai các dự án, Hậu đã 24 lần xách valy tiền tới phòng làm việc, nhà riêng của quan chức tỉnh Vĩnh Phúc để cảm ơn. Người nhận nhiều nhất là bà Lan với tổng 25 tỷ đồng và một triệu USD; Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD...

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Trong số 41 bị cáo thuộc vụ án, 16 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc có: Hoàng Thị Thúy Lan (SN 1966, cựu Bí thư Tỉnh ủy), Lê Duy Thành (SN 1969, cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Hoàng Anh (SN 1975, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy)...

8 bị cáo thuộc Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long…

Có 5 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Quảng Ngãi. 6 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xử lý tài xế container vừa lái xe vừa lướt tiktok

Xử lý tài xế container vừa lái xe vừa lướt tiktok

25 Jun, 04:59 PM

Kinhtedothi-Trên cao tốc, nam tài xế container điều khiển xe bằng một chân, một tay cầm điện thoại lướt tiktok, không thắt dây an toàn điều khiển xe trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ - Mai Sơn – Quốc lộ 45. Tài xế đã bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Cục CSGT phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Nữ chủ tiệm spa bị bắt khi lái Mercedes chở ma túy

Nữ chủ tiệm spa bị bắt khi lái Mercedes chở ma túy

25 Jun, 11:05 AM

Kinhtedothi - Được biết đến với hình ảnh sang chảnh và sở hữu cơ sở làm đẹp tại TP Đồng Hới, Nguyễn Thị Ngọc L bất ngờ bị bắt giữ khi đang lái xe Mercedes chở nhiều loại ma túy qua khu vực biên giới Quảng Bình.

Nghệ An: bắt gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Nghệ An: bắt gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

25 Jun, 11:03 AM

Kinhtedothi – Sau thời gian xác lập, đấu tranh chuyên án về hành vi sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đường dây xuyên quốc gia, mới đây Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công, bắt giữ gần 100 đối tượng với số tiền lừa đảo ước tính lên tới trên 2.000 tỷ đồng.

Hưng Yên: một doanh nghiệp biến dầu chăn nuôi thành dầu ăn

Hưng Yên: một doanh nghiệp biến dầu chăn nuôi thành dầu ăn

25 Jun, 10:26 AM

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra tại nhà máy của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food (Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ