Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cứu cánh cho một ngôi sao

KTĐT - Mới đây, Lê Công Vinh đã nhận được lời mời sang thi đấu tại giải hạng Nhất Nhật Bản của CLB Consadole Sapporo. Với tình cảnh hiện tại, đây thật sự là lối thoát cho Công Vinh.
Cho đến thời điểm hiện tại, quá trình thương thảo giữa Công Vinh và một số đội bóng lâm vào bế tắc. Đơn giản bởi, nhiều ông bầu coi tiền đạo này là một công cụ quảng bá thương hiệu chứ không thực tâm muốn chiêu mộ Công Vinh.

Ninh Bình đưa ra mức lương vốn được coi là một sự "xúc phạm" đối với một ngôi sao, đó là 25 triệu đồng/tháng. Sài Gòn XT hồ hởi hơn, thậm chí, ông chủ đội bóng còn mạnh miệng sẽ chi tiền tấn để cứu rỗi Công Vinh.

Nhưng rút cuộc, nói thế mà không phải thế. Nếu đầu quân cho Sài Gòn XT, Công Vinh nhận mức lương 40 triệu đồng/tháng, ngoài ra, không có bất cứ một sự biệt đãi nào.
 
 
 
Tương lai của Công Vinh vẫn là dấu hỏi lớn.
 
Rồi Bình Dương xuất hiện. Nhưng, đội bóng này đã đưa ra rất nhiều điều kiện. Đương nhiên, Công Vinh có cớ để suy nghĩ, bởi dù sao, anh cũng là một thương hiệu đắt giá ở V.League. Và tiền đạo này đang cố gắng tìm kiếm lối thoát mới.

Thông qua một công ty truyền thông Nhật Bản tại Việt Nam, Công Vinh và CLB Consadole Sapporo đã thương thảo và cơ bản thống nhất được các điều khoản trong bản hợp đồng. Đến Nhật Bản, Công Vinh nhận mức lương tháng là 7.000 USD.

Ngoài ra, đội bóng này sẽ hoàn thành thủ tục để mượn hoặc mua lại một năm hợp đồng của Công Vinh từ CLB Hà Nội. Ngoài ra, tiền đạo này còn nhận được một số đãi ngộ khác như vé máy bay, phiên dịch, chỗ ở…Đang ở giữa biển V-League, bỗng chốc, Công Vinh đã tìm được một cái phao.

Đến Nhật Bản, anh sẽ được hưởng một mức lương kỷ lục. Nhưng quan trọng hơn, thương hiệu về một tiền đạo sáng giá của Việt Nam sẽ có sức lan tỏa đặc biệt.

Tất nhiên, phải nhấn mạnh rằng, thương vụ giữa Công Vinh và đối tác Nhật Bản mang nhiều ý nghĩa truyền thông hơn là chuyên môn. Bởi giải hạng Nhất Nhật Bản vẫn là một đấu trường mà chưa chắc Công Vinh đã có thể hòa nhập. Nếu không chứng minh được năng lực trong một môi trường đầy áp lực, sau bản hợp đồng ngắn ngủi, tiền đạo này sẽ rơi vào quên lãng.
 
Và đó là điều Công Vinh lo sợ nhất.Dù sao, với Công Vinh, trong bối cảnh không thể tìm ra bến đậu thì được một CLB nước ngoài chìa bàn tay ra đón mình cũng là điều may mắn.

 

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khởi công nhà ga hàng hóa mới: tạo cú hích đưa Đà Nẵng thành trung tâm logistics hàng không Miền Trung

Khởi công nhà ga hàng hóa mới: tạo cú hích đưa Đà Nẵng thành trung tâm logistics hàng không Miền Trung

16 Jan, 01:04 PM

Kinhtedothi - Sáng 16/1, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới với tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Hưng Yên tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

15 Jan, 09:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/1, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ