Cựu chiến binh Đan Phượng gương mẫu đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng

Quỳnh Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 7 - 8/7, Hội Cựu chiến binh huyện Đan Phượng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia của 159 đại biểu chính thức đại diện cho 7.273 cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện.

Tới dự Đại hội có Thiếu tướng Phùng Đình Thảo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện Đan Phượng luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI đề ra. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khoá mới.
Lãnh đạo huyện Đan Phượng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khoá mới.

Cụ thể, Hội thường xuyên đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hội đã tận dụng và sử dụng tốt nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay. Hiện Hội đang quản lý trên 60 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 31 tỷ đồng. Toàn huyện có 21 doanh nghiệp tư nhân, 1 hợp tác xã cựu chiến binh, 6 tổ hợp tác xã, 231 vườn trại do hội viên cựu chiến binh quản lý, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động.

Công tác tình nghĩa trong Hội Cựu chiến binh huyện Đan Phượng cũng được các cấp hội làm tốt. Theo đó đã tổ chức thăm hỏi động viên 639 lượt hội viên ốm đau với số tiền 88,22 triệu đồng, tặng 1.903 suất quà trị giá 516 triệu đồng. Hỗ trợ xây sửa nhà xuống cấp cho 19 hộ hội viên, tổng số tiền 375 triệu đồng.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội quan tâm, hiện nay toàn huyện có 7.273 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở 18 Hội cơ sở. Qua bình xét hàng năm có 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20,4% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi hội yếu kém; 98.06% gia đình hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Đan Phượng được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội tặng nhiều bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân hội viên được tặng bằng khen, giấy khen.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh huyện Đan Phượng tiếp tục vận động, tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cựu chiến binh.

Cùng với đó, giúp đỡ, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng và thực hiện các hoạt động tình nghĩa, coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV, tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng huyện Đan Phượng trở thành quận vào những năm tới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả  mà Hội Cựu chiến binh huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt tư tưởng.

Các chương trình, hoạt động của các cấp Hội phải bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phong trào cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa theo Chỉ thị số 22 (2013) của Huyện ủy, nhất là gương mẫu đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Đan Phượng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm  20 thành viên và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh TP Hà Nội gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Đan Phượng đã bầu ông Nguyễn Bá Đông tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khoá VII.

Tại Đại hội, 5 tập thể và 6 cá nhân được UBND huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.