Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cựu chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật Bản giữa thời gian tại ngoại

Kinhtedothi - Việc Carlos Ghosn đột ngột rời khỏi Nhật Bản, nơi ông sẽ đối mặt một phiên tòa hình sự, đánh dấu bước ngoặt lớn trong vụ bê bối tài chính kéo dài hơn một năm qua.
Cựu chủ tịch Carlos Ghosn được tại ngoại vào tháng 4/2019.

"Tôi hiện đang ở Lebanon và sẽ không còn bị bắt làm con tin bởi một hệ thống tư pháp Nhật Bản cứng nhắc, phân biệt đối xử và từ chối quyền cơ bản của con người, bất chấp luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế", CEO liên minh Nissan - Mitsubishi - Renault thông báo trong một tuyên bố bởi đại diện truyền thông.
Không rõ làm thế ông Ghosn - người sở hữu 2 quốc tịch Pháp và Lebanon - đã có thể rời khỏi Nhật Bản. Tạp chí Phố Wall báo cáo về sự ra đi của ông trước đó, dẫn lời một nguồn tin nặc danh nói rằng ông Ghosn "mệt mỏi vì trở thành con tin chính trị công nghiệp".
Tháng 11/2018, các công tố viên Nhật Bản bắt giữ Carlos Ghosn với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập của bản thân.
Sau 108 ngày bị giam giữ tại một nhà tù ở Tokyo, ông Ghosn được tại ngoại vào tháng 3/2019, rồi tiếp tục bị giam giữ tại nhà tù 1 tháng sau đó. Như một điều kiện bảo lãnh, Carlos Ghosn được yêu cầu ở lại Nhật Bản, trong khi vợ ông đi kêu gọi sự can thiệp của các nhà lãnh đạo thế giới về trường hợp của chồng mình.
Văn phòng công tố Tokyo và tòa án quận của TP chưa đưa ra bất cứ bình luận nào, trong khi Chính phủ Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ mừng năm mới.
Đáng chú ý, sau vụ bắt giữ Carlos Ghosn năm ngoái, Bộ Ngoại giao Lebanon tuyên bố sẽ sát cánh bên Ghosn trong thử thách này để đảm bảo rằng ông "được hưởng một phiên tòa công bằng".
Trong tuyên bố hôm 31/12, Carlos Ghosn khẳng định "không chạy trốn công lý", mà thay vào đó ông đang cố "thoát khỏi sự bất công và đàn áp chính trị".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

14 Feb, 08:31 PM

Kinhtedothi - Nhằm kịp thời động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết, trong ngày 14/1 (tức 27 Tết), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp đến công trường thi công cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động đang làm việc tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

14 Feb, 04:36 PM

Ngày 14/2, nhân Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ