Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD
Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 41 bị cáo trong "đại án" Phúc Sơn. Vụ án này có nhiều cựu Bí thư, Chủ tịch các tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi... bị truy tố. Riêng Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Chủ tịch Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa
Liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, cáo trạng xác định: Khoảng cuối năm 2011, trước khi UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, Nguyễn Văn Hậu thông qua các mối quan hệ đã gặp Cao Khoa (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Lê Viết Chữ (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Sở Giao thông vận tải). Cao Khoa, Lê Viết Chữ trao đổi, ủng hộ Hậu tới Quảng Ngãi đầu tư.
Cùng thời điểm cuối năm 2011, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi với nhiều lãnh đạo gồm Cao Khoa, Đặng Văn Minh (thời điểm đó là Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi), Hà Hoàng Việt Phương (thời điểm đó là Phó Giám đốc Sở GTVT) và một số người khác ra công tác Hà Nội. Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tới thăm và ăn cơm tại nhà Nguyễn Văn Hậu tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhờ việc ăn uống, Nguyễn Văn Hậu quen biết với Đặng Văn Minh.
Sau đó, Hậu tới trụ sở Sở GTVT Quảng Ngãi và gặp Đặng Văn Minh, trao đổi về việc đã được Cao Khoa tạo điều kiện cho thực hiện dự án tại Quảng Ngãi. Minh báo cáo lại Khoa, thống nhất ủng hộ Tập đoàn Phúc Sơn tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các dự án, trong đó có Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc.
Được "bật đèn xanh", Hậu chuẩn bị 20.000 USD hẹn gặp Cao Khoa ở trạm xá đối diện nhà Khoa tại TP Quảng Ngãi, nơi vợ Khoa đang điều trị. Tháng 4/2012, Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc được giao cho Sở GTVT làm chủ đầu tư, Cao Khoa trao đổi với Đặng Văn Minh về việc tạo điều kiện cho Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án.
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, hợp thức hồ sơ dự thầu, Nguyễn Văn Hậu và Đặng Văn Minh ký hợp đồng thi công gói thầu số 12 với giá trị 619,5 tỷ đồng. Quá trình tổ chức thi công, Sở GTVT Quảng Ngãi không thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát của chủ đầu tư, để Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng công ty Đồng Khánh thi công, yêu cầu cắt chuyển lại 19,966 tỷ đồng tiền % khối lượng hoàn thành. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn yêu cầu 27 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công chuyển lại 73,8 tỷ đồng tiền chênh lệch vật tư, vật liệu, nhân công.
Cáo trạng xác định, chuỗi hành vi này giúp Nguyễn Văn Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền của chủ đầu tư thanh toán.
Để "cảm ơn" các lãnh đạo Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Hậu tự mình chuẩn bị tiền mặt (gồm VNĐ và USD) đưa cho Đặng Văn Minh. Cụ thể là từ tháng 12/2012 đến tháng 5/2016, Hậu gặp và đưa tiền cho Minh 8 lần, tổng số 22 tỷ đồng và 200.000 USD. Sau đó, Minh lại cầm tiền đưa cho các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và nói "quà cảm ơn của Nguyễn Văn Hậu, Tập đoàn Phúc Sơn".
Cáo trạng xác định, Đặng Văn Minh đã 8 lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu, tổng số tiền 22 tỷ đồng và 200.000 USD; Cao Khoa đã 5 lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu (1 lần trực tiếp và 4 lần qua Đặng Văn Minh) tổng số tiền 20.000 USD và 6 tỷ đồng; Lê Viết Chữ đã 6 lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu thông qua Đặng Văn Minh, tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Vụ án Phúc Sơn: Bán 1.317 lô đất, để ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng
Giám định tư pháp xác định, trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn, số tiền để ngoài sổ sách khi bán 1.317 lô đất lên đến 2.072 tỷ đồng, không khai báo, không hạch toán thuế, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 504,5 tỷ đồng.

Vụ án Phúc Sơn: Ai là người bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều tiền nhất?
Tổng cộng 9 cá nhân bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án Phúc Sơn, đều là những cựu lãnh đạo cấp tỉnh.

Vụ án Phúc Sơn: Số lượng bất động sản "khủng" bị kê biên của Nguyễn Văn Hậu
Tổng cộng 13 bất động sản, thửa đất và nhà ở của Nguyễn Văn Hậu ở các tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nha Trang đã bị kê biên trong vụ án Phúc Sơn. Trong đó có nhiều thửa đất, nhà ở thuộc dạng "đất vàng" ở trung tâm các quận nội thành Hà Nội.