Cứu đồng ruble, Nga ngừng mua ngoại tệ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng T.Ư Nga hôm qua (29/7) tuyên bố ngừng mua ngoại tệ sau khi tỷ giá đồng ruble giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Thực tế, hoạt động mua vào nhằm tăng nguồn dự trữ ngoại tệ đã bị ngừng lại từ hôm 28/7 trong bối cảnh thị trường hối đoái Nga dao động mạnh.
Cứu đồng ruble, Nga ngừng mua ngoại tệ - Ảnh 1
Trước đó, từ giữa tháng 5, Ngân hàng T.Ư Nga đã mua một số lượng lớn ngoại tệ nhằm hoàn thành mục tiêu 500 tỷ USD cho kho dự trữ ngoại hối. Từ ngày 13/5 đến nay, ngân hàng này đã mua vào khoảng 10 tỷ USD ngoại tệ. Tuy nhiên, các quan chức thông báo hiện họ đã ngừng mua ngoại tệ do "tình trạng biến động ngày càng tăng tại thị trường đồng nội tệ". Tỷ giá đồng nội tệ Nga ngày 29/7 giảm xuống  còn 60,22 ruble/USD - mức thấp nhất kể từ tháng 3, trong bối cảnh giá dầu giảm sâu và nền kinh tế phát ra các tín hiệu tiêu cực.

Dự kiến vào ngày mai (31/7), Ngân hàng T.Ư Nga sẽ quyết định liệu có cắt giảm lãi suất lần thứ 5 liên tiếp nhằm vực dậy nền kinh tế èo uột.