Kinhtedothi - Sáng 9/3, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Thanh Long (SN 1983, cựu Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu) cùng các đồng phạm bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng của hơn 800 bị hại, ở 39 tỉnh/thành trong cả nước.
Tham dự phiên tòa có hàng trăm người là các bị hại, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan...
Các bị cáo liên quan đến vụ án được đưa ra xét xử gồm: Võ Thanh Long (SN 1983, ngụ phường Cái khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - nguyên Tổng Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Võ Thanh Long còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bất động sản Cao Thắng. Võ Thanh Long được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
Hàng trăm người có mặt theo dõi phiên tòa. Ảnh: Châu Anh
Cùng 9 bị cáo khác là đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm: Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhựt Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (SN 1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966).
Đây được xem là vụ án hình sự có số bị hại lớn nhất trong lịch sử tố tụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, với 816 bị hại tại 39 tỉnh, thành trên khắp cả nước.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019, Võ Thanh Long dù không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, nhưng đã tự ý chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án sang Công ty CP Bất động sản Cao Thắng.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Châu Anh
Các công trình, hạng mục lúc này cũng chưa được cấp giấy phép nhưng Võ Thanh Long cùng với các đồng phạm lợi dụng dự án Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu để huy động vốn theo hình thức đa cấp biến tướng như hợp đồng, hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng, mua phiếu bảo trì, bán vé ITO, hợp đồng đại lý bán vé du lịch… để chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước tổng số tiền 159,7 tỷ đồng.
Võ Thanh Long được xác định là người chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo những bị can còn lại để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Những bị can còn lại với vai trò là Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đã thực hiện hành vi giúp sức cho bị cáo Long thực hiện hành vi phạm tội…
Viện KSND tỉnh Hậu Giang truy tố các bị cáo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự (năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức án cao nhất cho khung hình phạt là chung thân.
Kinhtedothi - Bị can Võ Thanh Long (SN 1983, trú tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu...
Kinhtedothi- Lợi dụng vai trò doanh nghiệp khai báo hải quan và chính sách thông quan hàng hóa, nhóm đối tượng người Việt và Trung Quốc đã lập đường dây tuồn lượng lớn bạc tinh khiết qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai).
Kinhtedothi - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, trú xã Phước An) về 2 tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.
Kinhtedothi – Đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".
Trước đây, hoạt động cho vay lãi nặng truyền thống là mở các hiệu cầm đồ, cho vay theo kiểu bốc bát họ, lãi ngày thì thời gian gần đây hoạt động này diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lừa vào bẫy tín dụng đen, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin.
Trần Văn Cường (42 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ liên quan vụ án tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.