Cựu Giám đốc năng lượng Trung Quốc ra hầu tòa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo hãng tin Tân Hoa xã, ngày 13/4, cựu Chủ nhiệm Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc Tưởng Khiết Mẫn đã bị đưa ra tòa xét xử về tội tham nhũng, sở hữu một khối tài sản lớn từ các nguồn bất minh và lợi dụng chức quyền.

Chưa đầy 6 tháng từ khi nhậm chức vào tháng 3/2013, ông Tưởng Khiết Mẫn đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư Trung Quốc đưa vào danh sách điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Bước đi này cho thấy quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong chính sách chống tham nhũng mang tên “đả hổ, diệt ruồi” và mới nhất là “săn cáo”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần