Cứu hộ 24 thủy thủ tàu Panama gặp nạn tại Lý Sơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lúc 17 giờ chiều 5/10, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cứu hộ đưa vào bờ an toàn 24 thuỷ thủ đoàn trên tàu Bright Royal (quốc tịch Panama) gặp nạn tại vùng biển Lý Sơn.  Sức khỏe của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn ổn định. Toàn bộ 24 thủy thủ đoàn đã được đưa về nghỉ tại Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tỉnh đang tìm phương án giải cứu con tàu ra khỏi vùng mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn.  Như tin đã đưa, tàu Bright Royal có 24 thủy thủ bị đâm vào rạng san hô ngầm ở ngoài khơi cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 6 hải lý về phía Tây Bắc, khi đang vận chuyển 27.250 tấn Clinker từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh vào ngày 4/10.  Ngày 5/10, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cùng các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã ra nơi tàu gặp nạn làm việc với thuyền trưởng tàu Panama. Song thuyền trưởng tàu Bright Royal không rời tàu vì chưa có sự đồng ý từ công ty quản lý.  Nhưng sau khi được thuyết phục, thuyền trưởng tàu Bright Royal đã chịu rời tàu cùng 23 thuyền viên trên tàu Bright Royal xuống tàu của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi vào bờ.  Ông Thái Sơn Trà, chuyên viên an toàn của Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hơn một ngày kể từ khi chiếc tàu bị mắc cạn, nước biển theo các lỗ hư hỏng của tàu tràn vào, khiến cho máy tàu bị tê liệt. Có khoảng 3-4 két dầu FO chứa hàng trăm tấn dầu bị nước biển xâm lấn và rò rỉ ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay tàu nằm trên rạng san hô ngầm nên không thể bị chìm nhưng nếu gặp sóng to, gió lớn, tàu có thể bị sóng lớn đánh lật nghiêng.  Đại úy Nguyễn Tùng Dương, Phó Đồn trưởng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, việc tiếp nhận 24 thủy thủ đoàn Đồn đã tiến hành theo qui định, đồng thời đã làm thủ tục nhập cảnh cho tàu và giải quyết cho thủy thủ đoàn nghỉ trên bờ, chờ giải quyết về chiếc tàu bị nạn.  Về phía Công ty quản lý tàu Bright Royal cũng đã cử luật sư đại diện cho Công ty chủ tàu tại Singapore đến xử lý vụ việc. Theo luật sư này, sáng 6/10 sẽ có đại diện của Công ty ra khảo sát, đưa phương án giải cứu con tàu trình các đơn vị liên quan phê duyệt.  Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tổng quan về chiếc tàu Panama bị nạn, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đại diện chủ tàu cần khẩn trương thuê đơn vị liên quan nghiên cứu khảo sát, trục vớt con tàu, tiến hành xử lý sự cố tràn dầu ngay trong ngày mai (6/10), không để dầu tiếp tục tràn ra biển.

Kinhtedothi - Lúc 17 giờ chiều 5/10, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cứu hộ đưa vào bờ an toàn 24 thuỷ thủ đoàn trên tàu Bright Royal (quốc tịch Panama) gặp nạn tại vùng biển Lý Sơn. 

Sức khỏe của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn ổn định. Toàn bộ 24 thủy thủ đoàn đã được đưa về nghỉ tại Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tỉnh đang tìm phương án giải cứu con tàu ra khỏi vùng mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn. 

Như tin đã đưa, tàu Bright Royal có 24 thủy thủ bị đâm vào rạng san hô ngầm ở ngoài khơi cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 6 hải lý về phía Tây Bắc, khi đang vận chuyển 27.250 tấn Clinker từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh vào ngày 4/10. 

Ngày 5/10, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cùng các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã ra nơi tàu gặp nạn làm việc với thuyền trưởng tàu Panama. Song thuyền trưởng tàu Bright Royal không rời tàu vì chưa có sự đồng ý từ công ty quản lý. 

Nhưng sau khi được thuyết phục, thuyền trưởng tàu Bright Royal đã chịu rời tàu cùng 23 thuyền viên trên tàu Bright Royal xuống tàu của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi vào bờ. 

Ông Thái Sơn Trà, chuyên viên an toàn của Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hơn một ngày kể từ khi chiếc tàu bị mắc cạn, nước biển theo các lỗ hư hỏng của tàu tràn vào, khiến cho máy tàu bị tê liệt. Có khoảng 3-4 két dầu FO chứa hàng trăm tấn dầu bị nước biển xâm lấn và rò rỉ ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay tàu nằm trên rạng san hô ngầm nên không thể bị chìm nhưng nếu gặp sóng to, gió lớn, tàu có thể bị sóng lớn đánh lật nghiêng. 

Đại úy Nguyễn Tùng Dương, Phó Đồn trưởng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, việc tiếp nhận 24 thủy thủ đoàn Đồn đã tiến hành theo qui định, đồng thời đã làm thủ tục nhập cảnh cho tàu và giải quyết cho thủy thủ đoàn nghỉ trên bờ, chờ giải quyết về chiếc tàu bị nạn. 

Về phía Công ty quản lý tàu Bright Royal cũng đã cử luật sư đại diện cho Công ty chủ tàu tại Singapore đến xử lý vụ việc. Theo luật sư này, sáng 6/10 sẽ có đại diện của Công ty ra khảo sát, đưa phương án giải cứu con tàu trình các đơn vị liên quan phê duyệt. 

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tổng quan về chiếc tàu Panama bị nạn, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đại diện chủ tàu cần khẩn trương thuê đơn vị liên quan nghiên cứu khảo sát, trục vớt con tàu, tiến hành xử lý sự cố tràn dầu ngay trong ngày mai (6/10), không để dầu tiếp tục tràn ra biển.