Cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy giả định ở xưởng sản xuất thuốc

Đạt Lê - Hoàng Phi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình huống giả định xảy ra chập hệ thống điện tại xưởng sản xuất thuốc uống, thuốc tiêm bột nằm sâu trong khu vực Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1. Thời điểm xảy ra chập cháy, quá trình thoát nạn, nhiều người do hoảng loạn chen lấn, xô đẩy nên có 3 người bị ngất…

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội đã tổ chức phương án điễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) cấp thành phố năm 2022. Nơi diễn tập là Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 (ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - khu vực vừa có nhà kho, xưởng sản xuất, gần khu dân cư, gần đường quốc lộ có diễn biến phức tạp nếu tình huống cháy thật xảy ra.

Tình huống giả định xảy ra chập hệ thống điện tại xưởng sản xuất thuốc uống, thuốc tiêm bột nằm sâu trong khu vực Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 gây ra đám cháy.
Tình huống giả định xảy ra chập hệ thống điện tại xưởng sản xuất thuốc uống, thuốc tiêm bột nằm sâu trong khu vực Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 gây ra đám cháy.

Tình huống giả định xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày (20/9) chập hệ thống điện tại xưởng sản xuất thuốc uống, thuốc tiêm bột nằm sâu trong khu vực Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1. Do trong cơ sở chứa số lượng lớn chất cháy là nguyên liệu tổng hợp làm thuốc, mút, xốp, nilon… nên đám cháy phát triển nhanh, sinh nhiệt lớn. Lửa và khói bao trùm toàn khu xưởng có nguy cơ cháy lây lan toàn bộ diện tích gồm nhiều kho xưởng, nhà văn phòng trong khuôn viên hơn 1.000m2 nếu không tổ chức chữa cháy kịp thời.

Thời điểm xảy ra cháy, quá trình thoát nạn, nhiều người do hoảng loạn chen lấn, xô đẩy nên tại khu vực cháy có 3 người bị ngất do hít phải khói độc tại khu đường ống dẫn hơi tiếp nối 2 nhà xưởng và trong khu vực cháy. Nhiều người di chuyển lên mái nhà cầu cứu. Cùng với đó, đám cháy kèm khói lửa bốc cao khiến nhiều người lưu thông trên Quốc lộ 2 hiếu kỳ dừng lại xem, chụp ảnh live trym khiến tuyến đường ùn ứ gây cản trở giao thông khiến phương tiện chữa cháy khó tiếp cận.

Lực lượng chữa cháy đã cứu được toàn bộ những người bị ngất và mắc kẹt trong đám cháy đến khu vực an toàn.
Lực lượng chữa cháy đã cứu được toàn bộ những người bị ngất và mắc kẹt trong đám cháy đến khu vực an toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hoả tại chỗ đã nhanh chóng sơ tán nhiều tài sản và đưa nhiều người ra khỏi khu vực nguy hiểm, sử dụng toàn bộ hệ thống vòi phun trong công ty ngăn đám cháy lây lan đồng thời cử bảo vệ phối hợp cùng Công an xã Thanh Xuân, lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng đưa các phương tiện chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội khi nhạn tin báo đã nhanh chóng điều động các lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2 và 3 (Công an TP Hà Nội), Công an các huyện Sóc Sơn, Đông Anh có mặt xử dụng các thiết bị hiện đại nhanh chóng cứu hộ những người mắc kẹt ra ngoài và phụn nước với cường độ cao hạn chế khoanh vùng khu vực cháy.

Khoảng 30 phút khi có mặt, lực lượng chữa cháy đã cứu được toàn bộ những người bị ngất và mắc kẹt trong đám cháy đến khu vực an toàn và nhanh chóng dập tắt, khống chế không để lửa lây lan sang những khu vực khác.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đánh giá, buổi diễn tập thể hiện được trình độ chuyên môn cao của lực lượng chữa cháy.
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đánh giá, buổi diễn tập thể hiện được trình độ chuyên môn cao của lực lượng chữa cháy.

Sau phương án diễn tập, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, buổi diễn tập thể hiện được trình độ chuyên môn cao của lực lượng chữa cháy khi làm chủ những phương tiện chữa cháy, cứu hộ hiện đại. Khi vào thực tế chiến đấu, các đơn vị đã tận dụng được những tình huống ngoại cảnh như thời tiết, hướng gió để bảo đảm hiệu suất cao nhất khi sử dụng vòi rồng, vòi phun cao áp tạo thành thế trận khép kín ngăn không lửa lây lan và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

"Buổi diễn tập cũng thể hiện được tốt vai tròn 4 tại chỗ, sự hiệp đồng giữa các đơn vị… Qua đó cho thấy bảo đảm hoàn thành  tốt mọi nhiệm vụ PCCC & CNCH đặt ra trong giai đoạn hiện nay của thành phố",  Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay.