Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cựu Phó Giám đốc SCB Gia Lai lĩnh án 25 năm tù vì nhiều tội danh

Kinhtedothi - Ngày 14/8, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương (SN 1982, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB, chi nhánh Gia Lai) tổng cộng 25 năm tù cho ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại phiên xét xử.

Từ năm 2016 đến 2017, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc SCB chi nhánh Gia Lai, Nguyễn Văn Phương đã thực hiện một loạt các hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Phương đã làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 giấy chứng nhận, tạo ra các hồ sơ vay vốn giả mạo cho ba khách hàng. Bị cáo cũng làm giả lời chứng của công chứng viên và các tài liệu liên quan để hoàn tất hồ sơ thế chấp. Lợi dụng chức vụ, Phương đã phê duyệt các khoản vay này mặc dù không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại hơn 3,09 tỷ đồng cho ngân hàng.

Ngoài ra, Phương còn tiếp tục làm giả nội dung chuyển nhượng của 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác để Công ty L được vay 5 tỷ đồng. Chính Phương là người đã ký các hợp đồng tín dụng và tờ trình giải ngân cho khoản vay không có tài sản đảm bảo này.

Không chỉ dừng lại ở các hành vi vi phạm trong hoạt động ngân hàng, vào tháng 6/2023, Phương còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân. Bị cáo đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa ông D.Đ.C thuê đất, chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền cọc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phương tổng cộng 25 năm tù cho ba tội danh. Cụ thể, Phương phải nhận 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 28/5/2020, Phương đã từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xử phạt 15 tháng tù treo về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Do chưa được xóa án tích, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 6/2023 càng làm tăng tính nghiêm trọng của vụ án.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Phú Thọ: quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

09 Dec, 12:29 PM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành chỉ thị mới nhằm tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và triển khai mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn rút kháng cáo

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn rút kháng cáo

09 Dec, 10:18 AM

Ngày 15/12, Tòa án Nhân dân (T AND ) tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, người có quyền, lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long ( cũ ).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ