Cựu phó TT Mỹ Joe Biden "mạnh mẽ trở lại" trong Siêu thứ ba

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến thắng khởi đầu Siêu thứ ba đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của cựu Phó tổng thống Mỹ trong đường đua vào Nhà Trắng 2020.

Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành được chiến thắng lớn mở đầu Siêu thứ ba, sự kiện quan trọng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Cụ thể, với việc sớm dẫn đầu các cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ tại Virginia, Alabama, Oklahoma và South Carolina, ông Biden dường như đã lấy lại được động lực để trở lại đường đua năm 2020.

 Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã về nhất tại bang nhà Vermont và Colorado trong ngày "Siêu Thứ Ba" 3/3, khi 14 bang ở Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ trong cuộc đua tranh chức tổng thống Mỹ năm 2020.

Ứng cử viên hàng đầu từ bang Dân chủ- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders , như dự đoán, đã giành chiến thắng tại bang nhà Vermont và Colorado. Trong khi các trợ lý cho biết vận may của ông sẽ còn được ghi nhận với kết quả đến từ Texas và California được tung ra.

Trước mắt, hai ứng cử viên kỳ cựu này đang cạnh tranh để giành phiếu của 228 đại biểu của Texas.

Chiến thắng sớm của ông Biden là một trong những sự trở lại đáng chú ý nhất trong lịch sử chính trị hiện đại. Một tuần trước, chiến dịch của ông gần như ảm đạm sau những buổi trình diễn nghèo nàn trong ba cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa, New Hampshire và Nevada.

Tuy nhiên, chiến thắng quan trọng tại South Carolina cuối tuần trước dường như đã kích hoạt một sự phục hồi dường như đang mở rộng của ông Biden trong sự kiện Siêu thứ ba – trong đó 14 bang của Mỹ đồng loạt tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả ở 14 bang này sẽ góp phần quan trọng vào việc chọn ra ứng viên của đảng Dân chủ đối đầu với Tổng thống Donald Trump vào ngày bầu cử toàn quốc 3/11. Do đó, "Siêu Thứ Ba" được coi là ngày quan trọng nhất trong giai đoạn bầu cử sơ bộ.

Theo CNN, Virginia được coi là một bài kiểm tra quan trọng về sức mạnh của Biden trước cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, người lần đầu tiên xuất hiện trước các cử tri tại 14 cuộc bầu cử sơ bộ đồng loạt hôm 3/3 trên toàn nước Mỹ, với công cuộc lobby ước tính trị giá nửa tỷ USD. Các kết quả ở Alabama và South Carolina cũng khẳng định sức mạnh của cựu phó tổng thống với sự ủng hộ các cử tri ngoại ô giàu có và cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần