Cứu sống 6 ngư dân bị sóng đánh chìm tàu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên đường vào tránh bão ở vùng biển ở Hà Tĩnh, tàu của ngư dân Thanh Hóa bị sóng to đánh chìm. 6 người chới với dưới biển được Bộ đội biên phòng cứu sống.

Ngư dân được chăm sóc y tế sau khi được cứu lên bờ.
Ngư dân được chăm sóc y tế sau khi được cứu lên bờ.
Tối 11/7, trung úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng kiểm soát Cửa Sót thuộc Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, 6 ngư dân bị sóng đánh chìm tàu vào sáng cùng ngày đã được các chiến sĩ biên phòng đưa vào bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu, sức khỏe và tinh thần của họ đã ổn định.

Trước đó, vào khoảng 10 sáng 11/7, tàu mang số hiệu TH 0134-TS làm nghề đánh bắt ốc bóng do Cao Văn Chung (38 tuổi) làm thuyền trưởng, chở thêm 5 người từ 15 đến 68 tuổi, cùng trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trên đường vào lạch trạm Cửa Sót, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) để tránh bão thì bất ngờ sóng lớn ập đến. Nhiều đợt sóng đánh dồn dập khiến thuyền trưởng Chung không làm chủ được tay lái, chỉ kịp phát tín hiệu khẩn cấp. Cả 6 người sau đó rớt xuống biển, tàu bị cuộn tròn, lật úp rồi chìm dần.

Nhận được tin, trung úy Hùng cùng 3 chiến sĩ biên phòng dùng thuyền của ngư dân tiếp cận vị trí các nạn nhân gặp nạn. “Ra đến nơi, 6 ngư dân đang lênh đênh giữa biển, họ ôm chặt thùng đựng nước làm phao. Chúng tôi ném phao cứu hộ, nhanh chóng cứu tất cả đưa lên thuyền, vào bờ an toàn”, trung úy Hùng nói.

Cũng theo vị trạm trưởng, 6 ngư dân khi bị sóng xô ngã đều bị va đập vào tàu khiến cơ thể bầm tím. Riêng ông Đào Xuân Toản (68 tuổi) bị mạn thuyền đập vào gây chấn thấn thương ở chân và đầu, máu chảy nhiều. 

Trạm kiểm soát Cửa Sót đã báo cáo sự việc lên Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh để đưa ra phương án cứu hộ. “Thời điểm bây giờ sóng lớn, chúng tôi đã khoanh vùng khu vực tàu chìm. Trong ngày mai, khi nào sóng lặng sẽ dựa vào vết dầu loang của thuyền để xác định vị trí chính xác, sau đó sẽ thuê thợ lặn trục vớt thuyền lên”, trung úy Hùng thông tin.