Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cựu Tổng thống Afghanistan phủ nhận thông tin mang theo nhiều tiền khi rời Kabul

Kinhtedothi - Phát biểu từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bác bỏ thông tin mang theo nhiều tiền khi rời khỏi đất nước.
Trong một video phát trực tuyến trên Facebook hôm 18/8, cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (hiện đang ở UAE), nói rằng ông đã rời Kabul để ngăn chặn đổ máu và phủ nhận thông tin mang theo số tiền lớn khi rời dinh tổng thống.
Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang sống lưu vong tại UAE. Ảnh: Getty
"Nếu tôi ở lại, tôi sẽ chứng kiến cảnh đổ máu ở Kabul" - ông Ghani cho biết. Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của ông Ghani sau khi xác nhận bản thân đã đến UAE.
Ông Ghani cũng nói rằng mình rời đi theo lời khuyên của các quan chức chính phủ. “Kabul không nên biến thành một Yemen hay Syria khác vì tranh giành quyền lực nên tôi buộc phải rời đi” - ông Ghani cho hay.
Cựu Tổng thống Ghani cũng bác bỏ tin đồn rằng ông đã rời khỏi đất nước với hàng triệu USD. "Tôi rời đi chỉ với chiếc áo ghi lê và một số quần áo. Việc truyền thông bôi nhọ tôi khi nói rằng tôi lấy hết tiền ra khỏi Afghanistan là không đúng sự thật. Những lời buộc tội trên là những lời nói dối vô căn cứ” - ông Ghani nói trong video.
Trong video, cựu Tổng thống Ghanni cho biết, ông ủng hộ những cuộc đàm phán giữa Taliban và các cựu quan chức hàng đầu của Chính phủ, đồng thời nói rằng đang đàm phán về việc quay trở lại Afghanistan.
Bộ Ngoại giao UAE ngày 18/8 xác nhận Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gia đình đang ở nước này, được chào đón trên cơ sở nhân đạo. UAE là một trong ba quốc gia, bên cạnh Ả Rập Saudi và Pakistan, công nhận chính quyền Taliban trước đây, khi lực lượng này cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001.
Cựu Tổng thống Ghani đã bị các cựu bộ trưởng chỉ trích gay gắt vì đã đột ngột rời khỏi đất nước khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15/8.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ