Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cựu Tổng thống Bush, Blair hội ngộ ở Nigeria

KTĐT - Cựu Tổng thống Bush đã cam kết ủng hộ tổng thống tạm quyền mới của Nigeria, ông Goodluck Jonathan, trong khi cựu Thủ tướng Anh Blair bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ giữa Nigeria và Anh, mặc dù không ai trong số họ phát biểu tại buổi lễ.

KTĐT - Cựu Tổng thống Bush đã cam kết ủng hộ tổng thống tạm quyền mới của Nigeria, ông Goodluck Jonathan, trong khi cựu Thủ tướng Anh Blair bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ giữa Nigeria và Anh, mặc dù không ai trong số họ phát biểu tại buổi lễ.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu Tổng thống Mỹ Bush đã gặp lại nhau tại thủ đô Abuja của Nigeria để tham dự một hội nghị đánh dấu 50 năm ngày độc lập của Nigeria.

Các cựu lãnh đạo phương Tây đã cùng được mời tới buổi lễ nhằm tôn vinh những thành tích của 50 cá nhân Nigeria xuất sắc nhân kỷ niệm 50 năm nước này giành độc lập. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cũng tới Nigeria dịp này.

Cựu Tổng thống Bush đã cam kết ủng hộ tổng thống tạm quyền mới của Nigeria, ông Goodluck Jonathan, trong khi cựu Thủ tướng Anh Blair bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ giữa Nigeria và Anh, mặc dù không ai trong số họ phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, Tổng thống tạm quyền Jonathan đã đảm bảo với các nhà lãnh đạo thế giới rằng tiến trình bầu cử năm 2011 sẽ diễn ra minh bạch. Ông Jonathan, cựu phó tổng thống, đã tạm thời điều hành đất nước thay Tổng thống Umaru Yar’Adua, người đang đi chữa bệnh ở Ả-rập Xê-út.

Ông Blair đã gặp ông Jonathan hôm thứ 7 tuần trước và bày tỏ hi vọng Nigeria sẽ tiếp tục đóng vai trò đi đầu ở châu Phi. Còn ông Bush cũng đã trở thành khách của ông Jonathan tại dinh tổng thống Aguda House.

Nhân dịp này, ông Jonathan đã kêu gọi chính phủ Mỹ xem xét loại Nigeria ra khỏi danh sách các quốc gia khủng bố.

Cả ông Bush và Blair đều không phát biểu tại lễ nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đề cập tới vấn đề tham nhũng ở Nigeria trong bài phát biểu. Bà cũng kêu gọi Nigeria tổ chức cuộc bầu cử tổng thống minh bạch và trung thực vào năm 2011.

Hơn 30 người, trong đó có nhà hoạt động Shehu Sani của tổ chức Civil Rights Congress tại Nigeria, đã bị bắt vì biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Bush và Blair cũng như vai trò của họ trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

27 Dec, 08:21 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện đã hoàn tất 90%. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

27 Dec, 07:09 AM

Kinhtedothi - Khi thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn phân mảnh sâu hơn trong năm 2025, nhiều nền kinh tế không còn trông chờ vào chu kỳ phục hồi tự nhiên của thị trường mà chủ động tái cấu trúc chính sách xuất khẩu ngay từ sớm. Từ mở rộng công cụ tín dụng xuất khẩu, tăng quy mô tài trợ cho DN đến đẩy mạnh xúc tiến tại các khu vực tăng trưởng mới, những điều chỉnh trong năm 2025 cho thấy quá trình chuẩn bị cho năm 2026 thực chất đã được triển khai trước một bước.

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

26 Dec, 02:55 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn giữ nguyên lập trường về chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ Donbass, bao gồm cả những khu vực mà Nga chưa kiểm soát được trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

26 Dec, 12:13 PM

Kinhtedothi - Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO; Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi “hòa bình và đối thoại” trong thông điệp Giáng Sinh; Australia công bố trao huân chương dũng cảm cho các anh hùng trong vụ xả súng tại Bondi Beach; Mỹ không kích các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Nigeria; Nhân vật đối lập lớn nhất Bangladesh về nước sau 17 năm lưu vong;..

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ