Đã bắt được nghi phạm gây thảm án 3 người chết ở Bắc Giang

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tại huyện Lạng Giang. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở Lào Cai.

 Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Chiều 24/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sau 2 ngày đối tượng gây án rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, đối tượng Hiếu bị bắt giữ tại địa phận huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai vào khoảng 17 giờ chiều 24/10.
 Nghi phạm Hiếu đã bị bắt giữ.
Trước đó, vào ngày 22/10, Hiếu đã dùng hung khí sát hại bố mẹ đẻ và em gái. Các nạn nhân là ông Trần Đình L. (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị T. (72 tuổi, mẹ Hiếu) và Trần Thị T. (45 tuổi, em của Hiếu). Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra vụ việc đồng thời huy động lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng. Chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Hiếu về tội Giết người.

Được biết, Hiếu là đối tượng từng có tiền án tiền sự. Vào năm 2015, đối tượng dùng hung khí tấn công khiến vợ bị thương nặng. Hiếu sau đó lĩnh án 6 năm tù về tội danh Cố ý gây thương tích. Ngày 13/10, Hiếu mãn hạn tù và trở về nhà bố mẹ đẻ sau đó gây ra vụ thảm án.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần