Tiếp bài “Mua đất chiếm luôn đường giao thông”:

Đã có kết luận thanh tra, UBND xã vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc ông N Q T xây tường vây quanh chiếm dụng đường và san lấp đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích riêng, đã được người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền nhưng không được xử lý dứt điểm.

Ông N.Q.T đã chiếm dụng 710m2 đất giao thông và san lấp gần 1000m2 đất ruộng để sử dụng vào mục đích riêng
Ông N.Q.T đã chiếm dụng 710m2 đất giao thông và san lấp gần 1000m2 đất ruộng để sử dụng vào mục đích riêng

Mưa là ngập

Không phải chỉ đến khi thanh tra huyện Hậu Lộc tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Đồng Lộc mới phát hiện vi phạm của gia đình ông N.Q.T. Việc ông T chiếm dụng đường, san lấp đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích riêng đã được người dân nơi đây nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng không được xử lý.

Theo người dân sống xung quanh khu vực nhà ông T, trước khi quy hoạch mặt bằng mà ông T hiện sở hữu, đây là nơi thoát nước khi mùa mưa đến của gần chục hộ dân.

Sau khi sở hữu cả 8 lô đất của mặt bằng này ông N.Q.T đã tự ý xây dựng và xây vây luôn cả đường giao thông là lối đi chung để sử dụng vào mục đích riêng. Không những thế, ông T còn đổ đất nền cao hơn khiến cho nước dồn về phía các hộ dân còn lại gây ngập lụt mỗi khi trời mưa.

Con đường dài 80m chỉ có trên giấy
Con đường dài 80m chỉ có trên giấy

Chia sẻ với phóng viên, một người hàng xóm giáp với nhà ông T cho hay: “Nhà tôi và các nhà lân cận cũng đã có ý kiến ra ủy ban (UBND xã Đồng Lộc) nhiều rồi nhưng không được giải quyết. Trước đây khi chưa quy hoạch sang đấy (MB 02) thì nước đang dốc về cánh đồng bên ấy (vị trí đất nhà ông T xây vây quanh). Nhưng khi xây dựng họ đổ nền cao hơn, lại không có mương thoát nước nên nước đổ dồn hết về phía nhà chúng tôi. Cứ đến mùa mưa là bị ngập lụt vì nước không thoát được”.

Việc hộ ông T chiếm dụng đường giao thông, tự ý san lấp đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm không những gây bất bình trong dư luận mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân xung quanh.

Chính quyền loay hoay tìm phương án cưỡng chế, tháo dỡ

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Sau kết luận thanh tra, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, bước đầu chúng tôi đang làm kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm. UBND xã cũng đang phối hợp với Phòng TN&MT huyện xây dựng kế hoạch để xử lý, khắc phục vi phạm. Đến nay, địa phương đang vận động gia đình ông T trả lại đất đã chiếm dụng, trong trường hợp gia đình không trả lại thì xã sẽ có phương án cưỡng chế, tháo dỡ trong năm 2024. Tuy nhiên, thời gian qua ông T không có nhà nên chúng tôi sẽ có thông báo đến ông T theo quy định của pháp luật".

Công sở xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
Công sở xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Trước đó, báo Kinh tế Đô thị đã phản ánh về việc hộ ông N Q T (có hộ khẩu tại TP HCM) khi mua đất tại mặt bằng 02 thuộc thôn Phượng Lĩnh, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc đã tự ý xây tường rào vây quanh, chiếm dụng cả một con đường dân sinh của người dân địa phương. Ngoài ra, ông này còn cho san lấp gần 1000m2 đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm trong suốt thời gian dài nhưng chính quyền không có phương án xử lý dứt điểm.

Mặt khác, UBND xã Đồng Lộc xác nhận, ông N.Q.T đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại địa phương không lưu trữ các hồ sơ liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá của ông T…