Đã cưỡng chế 10 ngôi nhà xây trên đất nông nghiệp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo Kinh tế và Đô thị số ra ngày 26/10 có bài viết xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng " Buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm việc với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Lê Tiến Điền, Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân cho biết: Các gia đình bị cưỡng chế nhà sáng 26/10 đều biết việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp là vi phạm, nên khi tiến hành cưỡng chế các hộ đều nghiêm chỉnh chấp hành, không gây khó khăn cho tổ công tác. Do vậy, việc cưỡng chế 10 ngôi nhà chỉ diễn ra trong buổi sáng. Kế hoạch ban đầu cưỡng chế 13 ngôi nhà, nhưng 3 hộ trong số này do không có nhà ở và thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, nên ngày 21/10, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành công văn hỏa tốc số 700/UBND-VP với nội dung: "Đối với 3 hộ đặc biệt khó khăn về chỗ ở, giao cho UBND xã Thọ Xuân tổ chức cưỡng chế sau, nhưng phải tháo dỡ hoàn thành xong trước ngày 15/11. Trong thời gian trên các hộ gia đình phải tự thuê nhà ở hoặc bố trí nơi ở mới". Với 03 hộ này, năm 2008 xã đã lập danh sách trình UBND huyện Đan Phượng cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng huyện chưa đồng ý. Đầu năm 2011, do nhà ở xuống cấp, số nhân khẩu lại tăng nên 03 hộ đã tự ý xây nhà mới. UBND xã sẽ kiến nghị với UBND huyện tạm thời chưa xử lý 03 hộ này trong tháng 11. Còn, đối với các hộ vi phạm xây dựng ở xứ đồng Đạc 4 thời điểm năm 2010 trở về trước thì UBND huyện, UBND xã sẽ có hướng xử lý sau. - Ông Điền cho biết thêm.