Đa dạng hình thức, mô hình học Bác tại quận Đống Đa

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng thời tổ chức giao lưu tọa đàm với các tấm gương điển hỉnh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi giao lưu toạ đàm.
Quang cảnh buổi giao lưu toạ đàm.

Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học Bác

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn quận có sự nhận thức đúng, đủ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Toàn quận, có 24.736 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW (đạt tỷ lệ 98,8%).

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch từng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

Clip: Chia sẻ xúc động của chị Ngô Thanh Thủy - người vượt lên căn bệnh ung thư để hết lòng làm công tác từ thiện.

Chính sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy các cấp với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được triển khai, nhân rộng hiệu quả.

Đó là, Đảng bộ Công an Quận Đống Đa với phong trào "Đổi mới, nhân văn, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự Quận phát động  phong trào "Học Bác trong thực hành tiết kiệm"; Đảng bộ Viện Huyết học và truyền máu Trung ương với Lễ hội Xuân Hồng, phát động quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ung thư máu và bệnh máu bẩm sinh; Hội Phụ nữ Quận với "Giờ sinh hoạt truyền thống học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đoàn Thanh niên Quận với phong trào "Tuổi trẻ Đống Đa làm theo lời Bác"…

Đóng góp chung vào sự phát triển của quận

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ nhấn mạnh, trong 2 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, đóng góp chung vào sự phát triển của quận Đống Đa.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Đống Đa đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán Thành phố giao…

Lãnh đạo thành phố trao khen thưởng cho các tập thể của quận Đống Đa có thành tích trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo thành phố trao khen thưởng cho các tập thể của quận Đống Đa có thành tích trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được quan tâm, chú trọng, triển khai thực hiện sâu về chất lượng, rộng về hình thức, đa dạng về đối tượng.

Với những kết quả đạt được, đã có 15 tập thể và 25 cá nhân thật sự điển hình cấp Quận được khen thưởng trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 343 người tốt, việc tốt cấp quận và 27 người tốt, việc tốt cấp Thành phố đã được phát hiện, biểu dương, khen thưởng trong 2 năm qua.

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra giao lưu tọa đàm với 5 tấm gương điển hỉnh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm có: Đồng chí Nguyễn Thu Hà - Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 2, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Văn Chương phường; Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Láng Thượng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Giáo viên Trường Tiểu học Phương Liên; chị Ngô Thanh Thủy - Công dân phường Phương Mai quận Đống Đa; em Nguyễn Phương Linh - Học sinh lớp 9A3 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao khen thưởng cho các cá nhân của quận có thành tích trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao khen thưởng cho các cá nhân của quận có thành tích trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Quận ủy Đống Đa đã trao khen thưởng cho 7 đơn vị và 10 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần