Đa dạng hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ UBND huyện Đông Anh cho biết, lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa sẽ diễn ra vào cuối tháng 4/2019.

Đền Cổ Loa sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 
Theo đó, bên cạnh lễ dâng hương tại Đền thờ Ngô Quyền tại thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) và lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức tại Sân lễ hội - Đình ngự triều Di Quy - Khu Di  tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (huyện Đông Anh), sẽ có nhiều hoạt động bên lề hưởng ứng khác.
Cụ thể, từ nay cho tới ngày 21/4, Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh sẽ tổ chức biểu diễn vở chèo "Người con gái miền đất Dộc" do Câu lạc bộ Chèo xã Dục Tú thực hiện; liên hoan trống hội Thăng Long; biểu diễn Ca trù do Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê thực hiện; múa rối nước do phường múa rối nước dân gian Đào Thục biểu diễn. Bên cạnh đó, huyện Đông Anh sẽ tổ chức giải đấu, biểu diễn karate và giải cầu lông các câu lạc bộ…
Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Anh Nguyễn Thế Mạnh, sự kiện Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa cách đây 1080 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chọn đóng đô tại Cổ Loa, Ngô Quyền đã khôi phục vị trí trung tâm chính trị của đất nước trong buổi đầu trung hưng. Từ đó, đưa dân tộc ta bước vào thời kỳ xây dựng trên quy mô lớn và hoàn toàn tự chủ.
Các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử này không chỉ nhằm ôn lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân người anh hùng có công đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ, mà con góp phần giáo dục, nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử trong các thế hệ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần